Công an Quảng Trị phát hiện dấu hiệu nhiều tội danh khác nhau của 'Quân Idol'

29/08/2023 18:14 GMT+7

Công an tỉnh Quảng Trị đề nghị người dân cung cấp thông tin, tài liệu về các hành vi vi phạm pháp luật của "Quân Idol" và 2 đồng bọn, do trong quá trình điều tra đã phát hiện nhiều tài liệu chứng cứ có dấu hiệu nhiều tội danh khác nhau của 3 nghi phạm.

Ngày 29.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã phát đi thông báo kết quả tố giác tội phạm "bắt, giữ người trái pháp luật" đối với Nguyễn Quốc Quân (tức "Quân Idol"), Nguyễn Phi Cường và Hoàng Thái Mạnh.

Công an Quảng Trị phát hiện dấu hiệu của nhiều tội danh khác nhau của 'Quân Idol' - Ảnh 1.

"Quân Idol" (ngồi) khi bị bắt

THANH LỘC

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị nhận được các đơn tố giác về tội phạm liên quan đến hành vi "bắt, giữ người trái pháp luật" do Nguyễn Quốc Quân (32 tuổi, trú khối 1, TT.Khe Sanh, H.Hướng Hóa, Quảng Trị), Nguyễn Phi Cường (33 tuổi, trú thôn Lương Lễ, xã Tân Hợp, H.Hướng Hóa, Quảng Trị) và Hoàng Thái Mạnh (31 tuổi, trú khối 1, TT.Khe Sanh, H.Hướng Hóa, Quảng Trị) thực hiện vào ngày 17.8.2021 tại H.Hướng Hóa.

Quá trình giải quyết nguồn tin về tội phạm, trên cơ sở các tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 25.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Quốc Quân, Nguyễn Phi Cường, Hoàng Thái Mạnh. Đồng thời, thi hành lệnh khám xét khẩn cấp phương tiện và chỗ ở đối với các nghi phạm trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã thu giữ được nhiều đồ vật, tài liệu có dấu hiệu liên quan đến nhiều tội danh khác nhau. 

Hiện Công an Quảng Trị chưa cung cấp thông tin cụ thể về vụ việc cũng như mức độ liên quan của 3 nghi phạm.

Như Thanh Niên đã thông tin, trước khi bị bắt, "Quân Idol" thuộc hàng "cộm cán" ở TT.Khe Sanh, từng đi tù vì tội trộm cắp tài sản. "Quân Idol" là chủ các cửa hàng cầm đồ, kinh doanh vàng, khách sạn ở địa phương, sở hữu 2 chiếc xe sang.

Đại ca Quảng Trị 'Quân Idol' cùng 2 đồng phạm bị bắt

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng, Công an tỉnh Quảng Trị thông báo rộng rãi kết quả xử lý ban đầu nguồn tin về tội phạm nói trên và đề nghị người dân tích cực cung cấp thông tin, tài liệu về các hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Quốc Quân, Nguyễn Phi Cường, Hoàng Thái Mạnh đến cơ quan chức năng theo địa chỉ: Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị (Km 02, QL9, TP.Đông Hà, Quảng Trị), số điện thoại 0694120243.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.