Công an Quảng Ninh cảnh báo thủ đoạn đưa người vượt biên sang Trung Quốc

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
29/04/2021 10:07 GMT+7

Bằng thủ đoạn quảng cáo việc làm trên mạng xã hội , các đối tượng đã tổ chức đưa người vượt biên sang Trung Quốc , rồi thu tiền môi giới với chi phí hàng chục triệu đồng/người.

Ngày 29.4, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, thời gian vừa qua đơn vị này đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh bóc gỡ nhiều đường dây tổ chức đưa người vượt biên sang Trung Quốc để làm thuê.
Thủ đoạn của các đối tượng là thông qua việc quảng cáo trên trang mạng xã hội như Facebook; Tik Tok; Zalo, Wechat… để dụ dỗ, lôi kéo người có nhu cầu.
Nhóm môi giới cũng hứa hẹn chủ sử dụng lao động sẽ hỗ trợ từ 1/3 đến 1/2 phí đi đường. Với thủ đoạn đó, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền từ 5.000 - 8.500 nhân dân tệ (tương đương từ 17 - 28 triệu đồng Việt Nam) của những người nhẹ dạ cả tin nghe theo những lời quảng cáo trên.

Đối tượng đưa người vượt biên sang Trung Quốc bị lực lượng Biên phòng Quảng Ninh khởi tố

Ảnh N.H

Anh Đ.V.C (24 tuổi, trú tại H.Đông Hưng, Thái Bình), cho biết: vào tháng 3, anh có lên mạng xã hội Facebook thấy một Fanpage là “Tuyển công nhân Đài – Trung” đi làm việc tại Nam Ninh (Trung Quốc), với chi phí từ 6.500 - 7.500 nhân dân tệ/người; thu nhập từ 15 - 17 triệu đồng/tháng, đã trừ các chi phí sinh hoạt.
Khoảng 1 giờ ngày 20.3, nhóm đối tượng đưa anh Đ.V.C ra đường biên và thu 7.500 nhân dân tệ tiền môi giới. Thế nhưng, khi vừa đặt chân xuống biên giới phía Trung Quốc thì anh Đ.V.C bị công an Trung Quốc bắt giữ.

Căng thẳng “rốn” vượt biên ở bến sông cách Trung Quốc vài chục mét giữa dịch Covid-19

Không chỉ riêng trường hợp của anh Đ.V.C, từ đầu năm 2021 đến nay đã có hàng trăm người là nạn nhân của hình thức vượt biên sang Trung Quốc để lao động chui.
Cụ thể, thống kê của Công an tỉnh Quảng Ninh cho thấy từ đầu năm 2021 đến nay, lực lượng chức năng Trung Quốc đã bắt giữ, đẩy trở lại qua biên giới hoặc đề nghị trao trả, tiếp nhận qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái 665 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép, vi phạm pháp luật.
Trước tình hình trên, Công an tỉnh Quảng Ninh cảnh báo người dân không nghe theo lời các đối tượng tổ chức vượt biên trái phép để “tiền mất tật mang”, thậm chí có thể bị xử lý trách nhiệm hình sự.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.