Công an Quảng Bình truy nã 3 bị can vận chuyển gần 550 ký ma túy đá

25/04/2020 11:28 GMT+7

Liên quan đến 2 vụ vận chuyển ma túy đá với số lượng “khủng”, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã ra các quyết định truy nã 3 bị can.

Ngày 25.4, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình cho hay đã ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã bị can đối với Và A Lử (tên gọi khác: Vàng A Lử; 27 tuổi, ở xã Na Ư, H.Điện Biên, Điện Biên). A Lử bị khởi tố về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”.
Trước đó, ngày 14.1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình cũng ra quyết định truy nã đối với Lầu A Hồng (26 tuổi, ở xã Pu Nhi, H.Điện Biên Đông, Điện Biên) cùng về tội danh trên
Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 21.12.2019, trên QL 12A đoạn thuộc địa phận xã Dân Hóa (H.Minh Hóa, Quảng Bình), tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình đón dừng kiểm tra xe bán tải mang biển số 29C - 309.24 chạy hướng từ khu vực Cửa khẩu quốc tế Cha Lo về; khi lực lượng CSGT yêu cầu kiểm tra thùng xe thì Và A Lử và Lầu A Hồng ngồi trên xe nhấn ga bỏ chạy.
Sau đó, chiếc xe tông đầu vào lan can bảo vệ đường, A Lử và A Hồng mở cửa xe chạy trốn vào rừng. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện có nhiều bao tải chứa ma túy đá với tổng trọng lượng hơn 248 kg.

Hiện trường vụ vận chuyển hơn 248 kg ma túy đá trên QL 12A

Ảnh: C.T.V

Sau khi vụ việc xảy ra, Bộ đội biên phòng tỉnh và Công an tỉnh đã điều động lực lượng truy tìm nhưng A Lử và A Hồng vẫn mất dấu cho đến nay.
Trong một diễn biến khác, liên quan vụ vận chuyển hơn 307 kg ma túy đá bị phát hiện trên QL 1A đoạn qua địa phận xã Đại Trạch (H.Bố Trạch) vào ngày 14.3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình vừa ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã toàn quốc đối với Hồng Văn Páo (46 tuổi, quê ở Quảng Uyên, Quảng Hòa, Cao Bằng; cư trú tại thôn Ea Khiêm, xã Hòa Phong, H.Krông Bông, Đắk Lắk về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Công an Quảng Bình bắt quả tang vụ vận chuyển hơn 307 kg ma túy đá trên QL 1A đoạn qua H.Bố Trạch

Ảnh: C.T.V

Cơ quan công an xác định, Hồng Văn Páo trực tiếp thuê 4 người, gồm: Vàng A Thênh (24 tuổi, quê ở Mường Chà, H.Mường Chà, Điện Biên), Hồ A Mạnh (20 tuổi, quê ở Sa Lông, H.Mường Chà, Điện Biên), Nguyễn Văn Thắng (26 tuổi, quê ở Thuận Thành, Bắc Ninh) và Đinh Ngọc Đô (42 tuổi, quê ở xã Đăk D’Rông, Cư Jút, Đắk Nông) vận chuyển hơn 307 kg ma túy đá từ Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) đi TP.HCM với 300 triệu đồng tiền công bằng xe ô tô bán tải mang biển số 34C - 064.53.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.