Công an, quân đội tìm kiếm công nhân bị lũ cuốn vào hầm thủy điện

Trần Cường
Trần Cường
04/07/2022 20:57 GMT+7

H.Nậm Pồ (Điện Biên) đã huy động lực lượng, máy móc để hút nước, đất đá từ hầm thủy điện để tìm kiếm nam công nhân bị lũ cuốn mất tích gần 2 ngày nay.

Tối 4.7, trao đổi với Thanh Niên, ông Bùi Văn Luyện, Chủ tịch UBND H.Nậm Pồ (Điện Biên) cho biết, lực lượng công an, quân đội và nhiều máy móc vẫn đang hoạt động hết công suất để tìm kiếm nam công nhân mất tích gần 2 ngày nay, do bị nước lũ cuốn vào hầm thủy điện đang thi công trên địa bàn.

Hầm thủy điện nơi nam công nhân bị nước cuốn vào trong và mất tích

mắn on

Trước đó, khoảng 6 giờ ngày 3.7, địa bàn xã Si Pa Phìn (H.Nậm Pồ) có mưa lớn. Lúc này, 4 công nhân đang làm việc tại cửa hầm số 3, công trường hầm thủy điện của Công ty TNHH thương mại số 6 Điện Biên, đoạn thuộc địa phận bản Phi Lĩnh (xã Si Pa Phìn) thì bất ngờ có lũ. 4 công nhân bị nước cuốn vào trong hầm.

Sau đó, 3 công nhân may mắn thoát được ra ngoài, còn anh Lý A D. (25 tuổi, trú bản Long Dạo, xã Si Pa Phìn) bị mất tích.

Lực lượng chức năng đeo mặt nạ chống độc để vào sâu trong hầm

mắn on

Theo ông Luyện, sau khi tiếp nhận thông tin, H.Nậm Pồ đã huy động lực lượng, phương tiện phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên tổ chức tìm kiếm nam công nhân.

Ông Luyện cho biết, tới 19 giờ 30 ngày 4.7, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân và chưa xác định được vị trí nạn nhân mắc kẹt.

Theo ông Luyện, đường hầm có bán kính khoảng 3 m, kiểu cổng vòm. Thời điểm xảy ra sự cố, hầm đã thi công được hơn 200 m.

Lực lượng cứu nạn nghỉ ngơi lấy sức tiếp tục tìm kiếm nạn nhân

mắn on

"Hầm có độ dốc 5%, ở 100 m đường hầm độ sâu là 5 m so với cửa hầm, nên càng vào sâu công tác tìm kiếm càng khó khăn bởi máy bơm không thể hút được đất đá và cũng không thể huy động nhiều người vào bên trong", ông Luyện cho hay.

Lãnh đạo UBND H.Nậm Pồ cho biết, trên địa bàn mưa đã tạnh, hy vọng sẽ sớm tìm được nam công nhân mất tích bên trong.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.