Công an nổ súng bắt nghi phạm giết người, trốn truy nã 11 năm

Phạm Đức
Phạm Đức
08/01/2022 11:49 GMT+7

Khi bị phát hiện, nghi phạm 11 năm bỏ trốn và bị truy nã về tội giết người cố thủ trong xe ô tô, công an buộc phải nổ súng, phá kính xe để bắt giữ.

Ngày 8.1, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, các đơn vị nghiệp vụ của đơn vị phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương vừa bắt giữ Nguyễn Văn Sơn (37 tuổi, ngụ tại xã Hưng Châu, H.Hưng Nguyên, Nghệ An). Sơn đã lẩn trốn 11 năm và là đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người.

Nghi phạm Sơn bị bắt giữ sau 11 năm bị truy nã về tội giết người

TÂN KỲ

Trước đó, xác định Sơn đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Dương sau nhiều năm bị truy nã về tội giết người, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều động một tổ công tác vào miền Nam phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương mật phục để bắt giữ.

Chiều 3.1, lực lượng công an phát hiện Sơn đang điều khiển ô tô đi trên đường, nên tổ chức vây bắt. Khi bị lực lượng chức năng chặn lại sau quá trình truy đuổi, Sơn cố thủ trong xe.

Trước tình hình này, lực lượng phối hợp đã phải sử dụng súng bắn chỉ thiên để cảnh cáo, đồng thời phá kính cửa xe ô tô mới bắt giữ được Sơn.

Lực lượng công an phải nổ súng, phá kính xe ô tô để bắt nghi phạm Sơn

TÂN KỲ

Sơn bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định truy nã vào năm 2011 về tội giết người trong một vụ án xảy ra trên địa bàn TX.Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

Sau khi gây án, nghi phạm Sơn bỏ trốn sang Lào; tới năm 2019 thì quay về Việt Nam làm nhiều nghề khác nhau trên nhiều địa bàn các tỉnh như: Đà Nẵng, Đà Lạt, Bình Dương. Hiện Sơn nghi phạm giết người, bỏ trốn 11 năm nói trên đã được Công an tỉnh Hà Tĩnh di lý từ Bình Dương về Hà Tĩnh để phục vụ quá trình điều tra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.