Công an làm việc với mẹ bé gái bị 9 vật cứng găm trong sọ não

19/01/2022 12:32 GMT+7

Công an H.Thạch Thất (Hà Nội) đang làm việc với mẹ bé gái 3 tuổi bị 9 vật cứng giống đinh găm trong sọ não và sẽ sớm có báo cáo ban đầu về vụ việc.

Liên quan vụ bé gái Đ.N.A (3 tuổi, sinh tại xã Canh Nậu, H.Thạch Thất, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng hôn mê và được phát hiện 9 vật thể giống đinh găm trong sọ, trưa 19.1, trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo Công an H.Thạch Thất cho biết, cơ quan này chưa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với mẹ nạn nhân như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

9 vật cứng giống đinh găm trong sọ não bé gái

BVCC

Theo lãnh đạo Công an H.Thạch Thất, sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan này đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra, mời nhiều người liên quan lên làm việc, lấy lời khai, trong đó có mẹ của cháu bé.

“Vụ việc nhạy cảm, phải làm hết sức khách quan, thận trọng, chưa thể kết luận có bạo hành hay không. Trong ngày nay hoặc mai chúng tôi sẽ có kết quả ban đầu về vụ việc”, vị lãnh đạo thông tin.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Trung Chi, Chủ tịch UBND xã Canh Nậu (H.Thạch Thất, Hà Nội), cho biết sáng 18.1, đơn vị này nhận tin báo của ông Đỗ Hữu Chức (68 tuổi, trú xã Canh Nậu) về việc cháu nội là bé Đ.N.A có dấu hiệu bị bạo hành, trong sọ có nhiều vật kim loại nghi là đinh.

Người thân, hàng xóm sang hỏi thăm gia đình anh Chung sáng 19.1

trần cường

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, UBND xã Canh Nậu đã báo cáo Công an H.Thạch Thất vào cuộc để làm rõ.

Ông Chi cho biết, địa phương là làng nghề gỗ, nhiều khả năng cháu bé đã bị súng bắn đinh bắn vào đầu và nhận định không phải bé tự gây ra. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể vẫn đợi kết luận của cơ quan chuyên môn.

Theo ông Chi, anh Đỗ Hữu Chung (38 tuổi, bố đẻ nạn nhân) và chị Nguyễn Thị Luyến (27 tuổi) lấy nhau từ năm 2012 và sinh được 3 con. Đến năm 2021, vợ chồng anh Chung ly hôn, 2 con lớn ở với bố, còn bé N.A ở với mẹ.

“Gia đình anh Chung cũng không muốn hai người bỏ nhau. Trước khi ly hôn, địa phương đã 3 lần hòa giải nhưng bất thành”, ông Chi nói.

Sau khi ly hôn, chị Luyến vẫn đi làm tại các xưởng mộc, và nhiều lần chuyển chỗ ở. Thời điểm xảy ra việc bé N.A bị 9 vật cứng găm vào sọ não thì hai mẹ con đang ở trọ tại xã Cần Kiệm (H.Thạch Thất).

Ông Chi cho biết có nghe về việc chị Luyến có bạn trai, khả năng hai người ở trọ cùng nhau. “Mẹ cháu bé đã được Công an H.Thạch Thất mời làm việc. Cháu Đ.N.A đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Xanh Pôn”, ông Chi nói.

Lãnh đạo xã Canh Nậu cũng cho biết gia đình anh Chung, chị Luyến đều có hoàn cảnh khó khăn. Anh Chung hàng ngày đi làm phụ xây, nếu không có việc lại về gia đình làm vườn.

Khu nhà chị Luyến và con gái ở trọ

trần cường

Bà K.T.S, 71 tuổi, chủ khu nhà trọ chị Luyến và cháu bé ở nằm phía sau Trạm Y tế xã Cần Kiệm, cho biết, chị Luyến đến thuê trọ từ khoảng tháng 9.2021 và đang có bầu. Quá trình sinh sống, thường có một người đàn ông làm nghề mộc đến ở cùng hai mẹ con.

Theo bà S., bé N.A gọi người đàn ông thường lui tới là chú và rất sợ người này và mẹ. Quá trình sinh sống, bà S. thấy chị Luyến và bạn trai có lần to tiếng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.