Công an làm việc với công ty tự ý tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa

02/01/2018 14:36 GMT+7

Cơ quan công an đang tiến hành mời đại diện Công ty Thiên Đức để làm việc và tiếp tục phối hợp xác minh, làm rõ về vụ tự ý tổ chức bắn pháo hoa trong đêm giao thừa Tết Dương lịch 2018.

Ngày 2.1.2018, tin từ Công an tỉnh Bến Tre cho biết nơi đây đã có báo cáo gửi Tỉnh ủy, UBND tỉnh về vụ bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết dương lịch 2018 tại Khu đô thị Hưng Phú (đường Nguyễn Thị Định, P.Phú Tân, TP.Bến Tre).
Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 20 giờ ngày 31.12.2017, Công ty TNHH đầu tư xây dựng Thiên Đức (trụ sở tại Q.2, TP.HCM) tổ chức "Đêm âm nhạc chào năm 2018" phục vụ người dân miễn phí. Khu đô thị Hưng Phú có tổng diện tích hơn 11 ha. Đây là dự án do Công ty Thiên Đức làm chủ đầu tư, bao gồm các khu nhà ở thương mại và Tòa nhà hành chính Liên sở - trụ sở chính của các cơ quan hành chính tỉnh Bến Tre trong tương lai.
Đến 0 giờ ngày 1.1.2018, chương trình tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại Khu đô thị Hưng Phú (loại pháo có mồi phát hỏa bằng tia lửa điện) với thời lượng khoảng 3 phút.
Sau khi sự việc diễn ra, lực lượng chức năng Công an tỉnh và Công an TP.Bến Tre đã đến hiện trường kiểm tra, phát hiện và thu giữ 3 bệ phóng pháo hoa và một số vật dụng có liên quan.
Qua xác minh ban đầu, Công ty Thiên Đức thuê Công ty TNHH truyền thông giải trí Hoàn Vũ (địa chỉ ở Nguyễn Đình Chính, P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) tổ chức “Đêm âm nhạc chào năm 2018” và được Sở VH-TT-DL tỉnh Bến Tre cấp phép. Tuy nhiên trong đơn xin phép tổ chức đêm âm nhạc thì công ty không đề cập đến nội dung bắn pháo hoa như trên.
Hiện lực lượng chức năng Công an tỉnh Bến Tre đang tiến hành mời đại diện Công ty Thiên Đức để làm việc và tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan để xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.