Công an Hà Nội thông tin vụ cháy khiến 3 người tử vong

Trần Cường
Trần Cường
08/07/2023 14:37 GMT+7

Sáng 8.7, một nhà dân ở Hà Nội xảy ra hỏa hoạn khiến 3 người tử vong. Công an TP.Hà Nội đã có thông tin chính thức về vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng này.

Theo Công an TP.Hà Nội, khoảng 5 giờ 20 ngày 8.7, Trung tâm Chỉ huy Công an TP.Hà Nội nhận tin báo cháy tại nhà dân số 12, ngõ Thổ Quan (P.Thổ Quan, Q.Đống Đa, Hà Nội), đã huy động 2 xe chữa cháy của Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Công an Q.Đống Đa; 2 xe chữa cháy của Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Q.Hai Bà Trưng; 2 xe chữa cháy của Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 2 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.Hà Nội) cùng lực lượng xuống hiện trường tổ chức dập lửa, cứu nạn.

Công an Hà Nội thông tin vụ cháy khiến 3 người tử vong - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại hiện trường

C.T

Đồng thời, lãnh đạo Công an TP.Hà Nội và chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.Hà Nội cũng trực tiếp xuống hiện trường chỉ huy công tác chữa cháy, cứu nạn.

Thảm kịch cháy nhà ngõ Thổ Quan: Phá cửa sớm nhưng không vào được bên trong

Công an TP.Hà Nội cho biết, đám cháy xảy ra tại nhà ở kết hợp kinh doanh dịch vụ làm nail. Ngôi nhà kết cấu bê tông cốt thép hình ống, cao 6 tầng, 1 tum, diện tích khoảng 60 m2.

Đến khoảng 7 giờ 40 ngày 8.7, đám cháy cơ bản được dập tắt, lực lượng chức năng tập trung điều tra, làm rõ nguyên nhân và khắc phục hậu quả vụ cháy.

Công an Hà Nội thông tin vụ cháy khiến 3 người tử vong - Ảnh 2.

Xe cứu thương tiếp cận đưa các nạn nhân ra khỏi hiện trường

C.T

Bước đầu, Công an TP.Hà Nội xác định đám cháy khiến 3 người mắc kẹt bên trong và tử vong, gồm: cháu N.Q.M (13 tuổi), cháu N.P.U (11 tuổi) và chị D.T.D (19 tuổi). Trong đó, cháu M. và cháu U. là con chủ hộ, còn chị D. là cháu họ lên chơi trong dịp nghỉ hè.

Vụ cháy cũng khiến nhiều tài sản và các đồ dùng sinh hoạt như tivi, tủ lạnh, bàn ghế… bị thiêu rụi.

Công an TP.Hà Nội cho hay, hộ gia đình xảy ra cháy đã tham gia mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC" và đã trang bị 4 bình chữa cháy. Chủ hộ là ông Nguyễn Văn K. (37 tuổi) đã được tuyên truyền, phổ biến, tập huấn kiến thức về PCCC và CNCH. Thời điểm xảy ra cháy, vợ chồng ông K. không có nhà.

Xem nhanh 20h ngày 8.7: Lời kể nhân chứng vụ cháy nhà ngõ Thổ Quan

Ngoài ra, tại ngõ Thổ Quan đã được UBND P.Thổ Quan lắp đặt các điểm chữa cháy công cộng phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn ban đầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.