Công an 'dùng nhục hình gây chết người': 2 bị cáo được giảm án

12/09/2016 13:30 GMT+7

Sáng 12.9, TAND cấp cao tại Đà Nẵng tuyên án 6 bị cáo trong vụ 'công an dùng nhục hình gây chết người' xảy ra tại Phú Yên.

Theo đó, HĐXX giảm án cho bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành (nguyên thiếu úy, trinh sát Công an TP.Tuy Hòa, Phú Yên) còn 5 năm tù; chuyển thành án treo đối với 2 năm tù của Nguyễn Tấn Quang (nguyên thiếu tá).
Trước đó, ở phiên sơ thẩm, TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt Thành 8 năm tù, Quang 2 năm tù giam.
Các bị cáo y án gồm Nguyễn Minh Quyền (nguyên thiếu tá, đội phó Đội Trinh sát, Phòng Cánh sát hình sự, Công an Phú Yên) 2 năm 6 tháng tù, Phạm Ngọc Mẫn (nguyên thượng úy) 2 năm 3 tháng tù, Đỗ Như Huy (nguyên trung úy) 1 năm tù treo. Các bị cáo nêu trên cùng phạm tội dùng nhục hình. Bị cáo Lê Đức Hoàn (thượng tá, nguyên phó Công an TP.Tuy Hòa) y án 9 tháng tù treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Trước đó, đại diện Viện KSND đề nghị y án đối với Thành do Thành dùng dùi cui đánh vào đầu khiến anh Ngô Thanh Kiều tử vong; không chấp nhận cho Quang hưởng án treo do Quang phạm tội quyết liệt; đề nghị cho Mẫn, Quyền hưởng án treo nhờ sau khi phạm tội có biểu hiện tích cực.
Theo cáo trạng, ngày 13.5.2012, trong quá trình lấy lời khai nghi can liên quan đến chuyên án trộm cắp là Ngô Thanh Kiều (30 tuổi), các bị cáo Quyền, Mẫn, Quang, Huy, Thành đã đánh Kiều chấn thương sọ não, tử vong.
Lúc này, Hoàn là phó trưởng Công an TP.Tuy Hòa, trưởng ban chuyên án, thiếu trách nhiệm kiểm tra, để xảy ra việc dùng nhục hình.
Sau phiên sơ thẩm, Thành kháng cáo kêu oan, Quyền, Mẫn, Quang xin hưởng án treo, gia đình bị hại kháng cáo đề nghị chuyển tội danh từ "dùng nhục hình" thành "giết người" và thêm tội "bắt giữ người trái pháp luật", tăng hình phạt.
Tại phiên phúc thẩm, đại diện Viện KSND nhận định việc bắt giữ Thành là có cơ sở nhưng sai quy trình, nên không thể truy tố tội bắt giữ người trái pháp luật và giết người do không đủ chứng cứ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.