Công an điều tra vụ rừng phòng hộ ở Cà Mau bị chặt phá nghiêm trọng

Gia Bách
Gia Bách
21/12/2019 21:04 GMT+7

Sau khi Báo Thanh Niên phản ánh về việc cây rừng ở Ban quản lý rừng phòn hộ Tam Giang 1 bị chặt phá, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra vụ việc.

Tối 21.12, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Công an tỉnh Cà Mau đề nghị Sở NN-PTNT cung cấp thông tin liên quan để phục vụ điều tra vụ chặt phá cây rừng ở Ban Quản lý (BQL) rừng phòng hộ Tam Giang 1 (xã Tam Giang Đông, H.Năm Căn, Cà Mau).
Cũng theo nguồn tin trên, theo yêu cầu của cơ quan công an, Sở NN-PTNT tỉnh Cà Mau cung cấp căn cứ xác định vị trí rừng bị chặt phá thuộc rừng phòng hộ ven biển do BQL rừng phòng hộ Tam Giang 1 quản lý, bảo vệ. Nghị quyết quy hoạch 3 loại rừng, Nghị quyết quy hoạch và phát triển rừng của tỉnh Cà Mau và biên bản xác nhận mô tả đoạn ranh giới giữa rừng sản xuất và rừng phòng hộ xung yếu, khu rừng của BQL rừng phòng hộ Tam Giang 1...

Nhiều cây rừng bị lâm tặc chặt phá còn trơ lại gốc

ẢNH: GIA BÁCH

Như Thanh Niên thông tin, rừng tại tiểu khu 136, BQL rừng phòng hộ Tam Giang 1, bị chặt phá nghiêm trọng, từng đám đước chỉ còn trơ lại gốc, dấu chặt mới xen lẫn với dấu cũ và có cả những cây bị chặt hạ nhưng lâm tặc chưa kịp lấy đi. Nhiều cây vừa bị chặt cách đây không lâu, nhánh và ngọn vẫn còn xanh, nằm la liệt trên mặt đất.

Theo người dân, do đước trồng ở khu vực này từ 15 - 20 năm tuổi nên bị lâm tặc chặt trắng, còn những khu vực rừng nhiều tầng tuổi thì bọn họ chặt theo hình thức đốn tỉa.

Sau khi được PV cho xem hình ảnh ghi tại tiểu khu 136, lãnh đạo BQL rừng phòng hộ Tam Giang 1 tỏ ra ngạc nhiên và cho rằng cán bộ của ban cũng mới đi kiểm tra về báo không có vụ chặt phá rừng nào. Hơn nữa, những hình ảnh do PV cung cấp ghi cảnh rừng bị tàn phá nhiều quá nên ông nghi ngờ không phải chụp ở lâm phần do đơn vị ông quản lý.

Rừng phòng hộ xung yếu ven biển bị chặt phá nghiêm trọng

Tuy nhiên, sau khi cùng PV đến hiện trường, ông Lâm Ngọc Đồi (Đội trưởng Đội tuần tra quản lý rừng, thuộc BQL rừng phòng hộ Tam Giang 1) thừa nhận nơi rừng bị chặt phá là tiểu khu 136, thuộc BQL rừng phòng hộ Tam Giang 1. Rồi ông Đồi đi một vòng, sau đó quay trở lại cho biết “cụm” cây có dấu mới bị chặt số lượng khoảng 70 - 80 cây. Trong khi đó, theo quan sát của PV Thanh Niên, chỉ mới cách nhau 2 ngày nhưng diện tích cây rừng bị chặt đã rộng ra nhiều.

Nói về việc rừng của BQL rừng phòng hộ Tam Giang 1 bị chặt phá, ông Trần Văn Thức, Phó giám đốc Sở NN-PTNT Cà Mau, thừa nhận việc chặt phá cây rừng có từ nhiều năm trước. 

Sau khi Báo Thanh Niên phản ánh việc rừng phòng hộ Tam Giang 1 bị chặt phá, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau cho biết qua kiểm tra, khối lượng gỗ bị chặt phá chỉ có 4,95 m3, gồm khoảng 120 cây đước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.