Công an Bình Thuận truy bắt được nghi phạm giết người đang lẩn trốn ở Thủ Đức

Quế Hà
Quế Hà
19/07/2022 15:17 GMT+7

Ngày 19.7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Bình Thuận đã truy bắt được nghi phạm trong vụ án giết người xảy ra cách đây một tháng trước khi hung thủ đang lẩn trốn tại TP.Thủ Đức, TP.HCM.

Theo Công an Bình Thuận, sau vụ hai nhóm xô xát nhau vào tối 18.6 khiến một người tử vong, nghi phạm trực tiếp gây án đã "biến mất". Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận đã lần theo dấu vết, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ và phát hiện nghi phạm Vũ Thường Thiên Phúc (24 tuổi, trú H.Bắc Bình, Bình Thuận) khi đang ẩn náu trong một khách sạn ở TP.Thủ Đức, TP.HCM.

Chiều tối ngày 18.7, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đã di lý nghi phạm về Bình Thuận để phục vụ công tác điều tra. Bước đầu, Vũ Thường Thiên Phúc đã khai nhận toàn bộ hành hành vi phạm tội của mình.

Trước đó, ngày 5.7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định truy tìm Vũ Thường Thiên Phúc, nghi phạm bị tố giác, nghi liên quan vụ án giết người xảy ra ngày 18.6 tại quán nhậu ở TT.Lương Sơn, H.Bắc Bình, Bình Thuận.

Công an khám nghiệm hiện trường khi vụ án xảy ra

CTV

Theo điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ 45 ngày 18.6, tại quán Thanh Nhàn thuộc TT.Lương Sơn, H.Bắc Bình, Lê Tường Huy (22 tuổi, thanh niên địa phương) cầm ly bia đến chỗ chủ quán là anh Phạm Thanh Nhàn để cụng ly.

Sau đó, bất ngờ Huy cầm ly bia đập vào đầu anh Nhàn trước sự chứng kiến của nhiều người.

Thấy bất bình nên anh Trần Anh Quang (cùng bàn nhậu với Nguyễn Trọng Tài, Vũ Thường Thiên Phúc và 1 phụ nữ) đến gần can ngăn. Lúc này, Lê Chí Công (30 tuổi, bạn cùng bàn với Huy) chạy ra mở cốp xe lấy dao tự chế vào quán và chém vào nhóm của Trần Anh Quang khiến Tài bị thương. Sau đó 2 nhóm lao vào ẩu đả nhau bằng dao khiến cả 2 bên đều có người bị thương.

Trong lúc xô xát, Phúc đã dùng dao đâm Công và Huy nhiều nhát dẫn đến Công tử vong tại chỗ và Huy bị thương nặng phải đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Sau khi gây án, Phúc bỏ trốn đến nay thì bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận bắt được tại TP.HCM và di lý về Bình Thuận để điều tra vụ án giết người từ một tháng trước đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.