Công an Bình Dương thông tin một số vụ việc dư luận quan tâm

Đỗ Trường
Đỗ Trường
02/11/2022 06:12 GMT+7

Chiều 1.11, tại cuộc họp báo do UBND tỉnh Bình Dương tổ chức, đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an tỉnh, đã thông tin về một số vụ việc xảy ra trên địa bàn, được dư luận quan tâm.

Liên quan vụ cháy quán karaoke An Phú (P.An Phú, TP.Thuận An) làm 32 người chết và 17 người bị thương, đại tá Chính cho biết qua quá trình điều tra, đến nay xác định nguyên nhân vụ cháy do đường dây dẫn điện lắp đặt trên trần la phông qua khu vực trước phòng 204 và 206 đã xảy ra chập điện, từ đây đám cháy phát triển ra các hướng cháy lớn. Nguyên nhân các nạn nhân tử vong do ngạt khí và do bị cháy, bỏng nặng.

Đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, thông tin tại cuộc họp báo

Đỗ Trường

Trên cơ sở điều tra, công an xác định quán karaoke An Phú có nhiều dấu hiệu vi phạm như thiết kế xây dựng tại tầng 2 bị thay đổi so với sơ đồ kết cấu PCCC; một số phòng hát không đảm bảo kích thước theo quy định; biển quảng cáo và tường xây dựng che chắn toàn bộ sảnh tầng 2 và 3; quản lý cơ sở không tham gia huấn luyện PCCC; không tuyên truyền, huấn luyện về an toàn PCCC cho nhân viên; thời điểm xảy ra cháy hệ thống chuông báo cháy, vòi phun nước không hoạt động... Cũng liên quan vụ cháy, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố 2 cán bộ PCCC thuộc Công an TP.Thuận An về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Vụ cháy quán karaoke An Phú: Một nạn nhân được bảo hiểm bồi thường 2,4 tỉ đồng

Liên quan vụ bà Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, ngụ TP.HCM, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, Bình Dương), đại tá Trần Văn Chính cho biết vụ án “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” đã được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương hoàn tất thủ tục, chuyển hồ sơ, tài liệu có liên quan cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để nhập vụ án, thụ lý điều tra theo quy định…

* Ngày 1.11, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra đường dây mua bán nhiều trẻ sơ sinh xảy ra trên địa bàn và các tỉnh lân cận gây rúng động dư luận. Theo nguồn tin, vào khoảng tháng 8.2022, các đơn vị nghiệp vụ công an phối hợp, bắt quả tang nghi phạm cầm đầu đường dây phạm tội mua bán trẻ em ở Bình Dương. Mở rộng điều tra, công an bắt giữ thêm một nghi phạm khác về hành vi mua bán con mới sinh tại Long An.

Tại thời điểm bắt giữ nghi phạm cầm đầu, công an phát hiện đối tượng này đã nhận một số giấy tờ giả và đưa bé trai (7 ngày tuổi) từ Long An lên Bình Dương. Hiện Công an Bình Dương đã thành lập ban chuyên án để điều tra liên quan vụ án mua bán trẻ em và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Theo nhận định, đường dây này đã thực hiện mua bán trên 30 trẻ sơ sinh.

Vụ án Nguyễn Phương Hằng: Công an Bình Dương đã chuyển hồ sơ cho TP.HCM
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.