Công an Bình Dương kiến nghị nhập vụ án bà Nguyễn Phương Hằng để TP.HCM điều tra

Đỗ Trường
Đỗ Trường
06/05/2022 12:14 GMT+7

Ngày 6.5, đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an Bình Dương cho biết đơn vị này đang kiến nghị Bộ Công an chấp thuận nhập vụ án bà Nguyễn Phương Hằng để cho Công an TP.HCM điều tra.

Theo đại tá Chính, trước đó Công an Bình Dương nhận được 7 đơn thư tố cáo của các cá nhân trong đó có ca sĩ Vy Oanh, Đàm Vĩnh Hưng, nhà báo Hàn Ni, Đức Hiển…, tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, ngụ TP.HCM, là Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, Bình Dương) về hành vi lăng mạ, xúc phạm, làm nhục người khác… trên mạng xã hội.

Đại tá Trần Văn Chính thông tin về vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng

đỗ trường

Kiến nghị nhập vụ án Nguyễn Phương Hằng để TP.HCM điều tra

Ngày 24.3, Công an Bình Dương đã khởi tố vụ án 'lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân', liên quan đến bà Hằng để điều tra độc lập với TP.HCM.

Tuy nhiên, đại tá Chính cho biết do có cùng nội dung, tính chất, người tố cáo và người bị tố cáo nên Công an Bình Dương kiến nghị Bộ Công an chấp thuận cho nhập vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng để Công an TP.HCM điều tra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.