Công an bắt giam hai nghi phạm xịt sơn cưỡng đoạt tài sản

11/10/2023 14:52 GMT+7

Anh và Toàn được thuê đi đòi nợ, xịt sơn nhà dân để gây áp lực. Khi cả hai đến nhà bà T. lấy tiền thì bị công an bắt quả tang.

Ngày 11.10, Cơ quan CSĐT Công an Q.12 (TP.HCM) đã khởi tố, bắt tạm giam Đỗ Tuấn Anh (29 tuổi) và Đỗ Sỹ Anh Toàn (28 tuổi, cùng quê TP.Hà Nội, tạm trú ở Q.Tân Bình, TP.HCM) để điều tra về tội "cưỡng đoạt tài sản".

Công an bắt giam hai kẻ xịt sơn cưỡng đoạt tài sản - Ảnh 1.

Toàn và Tuấn Anh (phải) khi bị bắt

C.T.V

Theo điều tra, Anh và Toàn được một người tên Tài (chưa rõ lai lịch) thuê mướn làm nhiệm vụ đi đòi nợ, tạt sơn nhà dân để gây áp lực buộc người mượn tiền trả nợ.

Theo "lệnh" của Tài, tháng 5.2023, Anh nhiều lần đến gặp bà T. (56 tuổi, ngụ Q.12) để đòi tiền, do con gái người này có vay mượn tiền của Tài. 

Đến tháng 7, bà T. nói mất khả năng chi trả, hẹn tháng sau trả gộp. Tháng tiếp theo, Anh và Toàn chạy xe máy đến nhà bà T. để đòi tiền thì người này nói không có, nên cả hai lớn tiếng đe dọa rồi bỏ đi.

Ngày 8.8, nhận được điện thoại của Tài, yêu cầu xịt sơn vào nhà bà T. để gây áp lực. Rạng sáng hôm sau (9.8), Anh và Toàn chở nhau bằng xe máy đến nhà bà T, xịt sơn đỏ vào cửa nhà dòng chữ "trả nợ" rồi tẩu thoát.

Công an bắt giam hai kẻ xịt sơn cưỡng đoạt tài sản - Ảnh 2.

Cửa nhà bà T. bị xịt sơn

C.T.V

Ngày 12.9, Anh nhận được điện thoại của Tài, nói đến nhà bà T. lấy số tiền 7 triệu đồng. Anh và Toàn đến nhà bà T. thì bà nói chỉ có 5 triệu đồng. Khi cả hai ký nhận tiền thì bị công an bắt quả tang.

Khám xét chỗ ở của Anh và Toàn, công an phát hiện nhiều giấy tờ thể hiện việc cho vay lãi nặng

Qua giám định, thiệt hại bởi việc xịt sơn nhà bà T. nói trên là 1,2 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.