Con trai Thủ tướng Hun Sen nắm chức tổng tham mưu trưởng

Văn Khoa
Văn Khoa
02/03/2018 15:35 GMT+7

Con trai cả của Thủ tướng Hun Sen là trung tướng Hun Manet vừa đảm nhiệm thêm chức tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang hoàng gia Campuchia (RCAF).

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia Chhum Socheat ngày 2.3 cho  hay ông Hun Manet, hiện đang giữ chức phó tư lệnh RCAF, vừa kiêm nhiệm thêm vị trí mới nói trên, thay tướng Kun Kim hiện đang nghỉ bệnh.
Nhà phân tích chính trị Campuchia Lao Mong Hay nhận định với Reuters rằng ông Hun Manet có thể trở thành tư lệnh RCAF trong tương lai.
Việc ông Hun Manet nắm thêm vị trí trong quân đội đánh dấu sự thăng tiến mới nhất trong số người thân của Thủ tướng Hun Sen.
Hồi tháng 1.2018, Thủ tướng Hun Sen đã bổ nhiệm con rể Dy Vichea làm lãnh đạo cảnh sát quốc gia. Trước đó vào tháng 12.2017, con trai út của Thủ tướng Hun Sen là ông Hun Many được thăng hàm từ trung tá lên đại tá trong đơn vị bảo vệ cha mình.
Ông Hun Manet được thăng chức trước khi cuộc tổng tuyển cử ở Campuchia diễn ra vào tháng 7. Giới quan sát cho rằng Thủ tướng Hun Sen sẽ giành chiến thắng dễ dàng sau khi đảng đối lập chính CNRP bị giải thể hồi tháng 11.2017 theo yêu cầu của chính phủ Campuchia.
Hôm 27.12.2017, khi cầm quyền được 32 năm, Thủ tướng Hun Sen tuyên bố sẽ lãnh đạo Campuchia thêm ít nhất 10 năm nữa. Ông Hun Sen hiện là một trong những nhà lãnh đạo tại vị lâu nhất trên thế giới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.