Con trai NSND Hồng Vân trải lòng về áp lực 'con nhà nòi'

24/09/2023 07:22 GMT+7

Có mẹ là nghệ sĩ nổi tiếng, Khôi Nguyên thừa nhận không tránh khỏi những áp lực. Tuy nhiên, con trai NSND Hồng Vân chọn cách cố gắng vượt qua.

Con trai NSND Hồng Vân trải lòng về áp lực vì là 'con nhà nòi' - Ảnh 1.

Khôi Nguyên được gia đình ủng hộ khi theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật

FBNV

Khôi Nguyên sinh năm 1997, là con trai thứ của NSND Hồng Vân. Anh gây ấn tượng với chiều cao khủng cùng thành tích học tập ấn tượng. Khôi Nguyên từng tốt nghiệp chuyên ngành sản xuất phim ảnh của trường Fullerton College ở California (Mỹ), sau đó tiếp tục thi đỗ vào ngành đạo diễn khoa điện ảnh thuộc Đại học Chapman. Bằng sự nỗ lực của mình, chàng trai 26 tuổi khiến NSND Hồng Vân tự hào vì giờ đây anh đã trở thành người đồng nghiệp của mẹ trong lĩnh vực nghệ thuật.

Chia sẻ với chúng tôi, Khôi Nguyên kể trước đây anh từng xem mẹ biểu diễn, thậm chí là lên sân khấu cùng. Sau thời gian nỗ lực, chàng trai 9X đã là một đạo diễn trẻ, có cơ hội làm việc với mẹ ở một vai trò mới.

Anh nói: "Khi tôi bắt đầu theo học điện ảnh, có nhiều điều mới mẻ được mở ra, điển hình như việc tôi được làm việc với mẹ Hồng Vân với tư cách đạo diễn - diễn viên. Mẹ là người có kinh nghiệm trong nghề nên ai làm việc chung cũng lo lắng, còn tôi cảm thấy thoải mái. Hai mẹ con cùng thảo luận, làm việc - đó là những khoảnh khắc, trải nghiệm quý giá đối với tôi".

Con trai NSND Hồng Vân trải lòng về áp lực vì là 'con nhà nòi' - Ảnh 2.

Con trai NSND Hồng Vân sở hữu chiều cao 1,82m

FBNV

Khôi Nguyên thừa nhận khi làm việc chung, anh không tránh khỏi những lúc tranh luận với NSND Hồng Vân. Tuy nhiên cả hai đều biết cách dung hòa cái tôi của mình để mang đến cho dự án những điều tốt nhất. “Mẹ có cái lý của mẹ, tôi có cái lý của tôi. Nhưng tôi với mẹ luôn nỗ lực dung hòa để có những cái tốt nhất cho phim", đạo diễn trẻ bày tỏ.

Khôi Nguyên thừa nhận anh không tránh khỏi những áp lực vì là “con nhà nòi". Đạo diễn trẻ lấy ví dụ bản thân nỗ lực làm tốt công việc nhưng có người không công nhận, xem đó là điều hiển nhiên có được nhờ nền tảng vững chắc từ gia đình. Ngược lại, Khôi Nguyên vẫn phải nhận những lời chê trách nếu như làm không tốt. “Ngoài những cái đó ra thì có những điều tích cực mà tôi cũng phải ghi nhận khi là con nhà nòi”, anh nói.

Con trai NSND Hồng Vân trải lòng về áp lực vì là 'con nhà nòi' - Ảnh 3.

Dù áp lực trong hành trình chứng minh năng lực song Khôi Nguyên khẳng định chưa bao giờ muốn từ bỏ

FBNV

Nói về những lời bàn tán xung quanh việc “dựa hơi mẹ ruột", Khôi Nguyên nói anh không để tâm. Lý giải về điều này, con trai NSND Hồng Vân bộc bạch: “Xuất phát điểm của tôi là như vậy nên không tránh khỏi những bình luận đó. Cách mà tôi đối mặt với điều đó là làm tốt nhất có thể những gì mình đang làm”.

Trong quá trình nỗ lực chứng minh bản thân, Khôi Nguyên gặp không ít khó khăn nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện từ bỏ. Nam đạo diễn nói bản thân có “máu nghệ thuật" nên “để làm một công việc khác không phải trong lĩnh vực nghệ thuật thì khó cho tôi". “Vì vậy tôi chưa từng có suy nghĩ từ bỏ. Khi đối diện với khó khăn, tôi luôn nhắc mình phải cố gắng mỗi ngày”, anh khẳng định.

Khôi Nguyên từng có thời gian học về ngành đạo diễn ở Mỹ. Sau khi tốt nghiệp, anh đã dành thời gian ở lại xứ người để trải nghiệm, tìm đất dụng võ. Tuy nhiên, đạo diễn trẻ cũng muốn được trở về Việt Nam để thử thách mình và hơn hết là cống hiến cho điện ảnh nước nhà. “Từ đó đến giờ mẹ tôi luôn ủng hộ những quyết định của tôi. Đương nhiên lựa chọn nào cũng sẽ có rủi ro, nhưng miễn gia đình thấy quyết định đó phù hợp thì sẽ ủng hộ tôi", con trai Hồng Vân tâm sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.