Con trai đồng minh Tổng thống Putin bị bắt ở Na Uy vì điều khiển drone

20/10/2022 10:04 GMT+7

Một thẩm phán ở Na Uy đã ra lệnh bắt công dân Nga Andrey Yakunin, mà theo báo The Barents Observer là con trai của đồng minh Tổng thống Vladimir Putin , sau khi cảnh sát lo ngại đương sự bỏ trốn trong lúc điều tra.

Một thiết bị drone

Chụp từ the Barents Observer

Ông Yakunin, 47 tuổi, đã bị bắt hôm 17.10 và tạm giam 2 tuần vì điều khiển thiết bị drone trong lãnh thổ Na Uy. Cảnh sát đã tịch thu drone và các thiết bị điện tử liên quan để phân tích, theo tờ báo trên.

Ông Vladimir Yakunin, cha của công dân Nga bị bắt, là cựu Chủ tịch Tổng công ty đường sắt Nga. Ông Yakunin có tên trong danh sách bị Mỹ cấm vận.

“Đương sự có quốc tịch kép là Nga và Anh. Người này đang bị truy tố theo điều khoản của đạo luật §4 vì tội điều khiển drone trong phạm vi lãnh thổ Na Uy ở vùng Svalbard”, báo The Barents Observer hôm 19.10 dẫn lời công tố viên Mikkelsen Indbjør.

Công tố viên Indbjør cho hay nội dung của những đoạn clip do drone ghi hình là vô cùng quan trọng và các nhà điều tra đang tìm hiểu để xác định mức độ vụ việc.

Trước tòa, luật sư đại diện người con Yakunin tranh luận rằng thân chủ ông nên được xem là công dân Anh trong trường hợp này và ông đang sống ở Ý. Luật sư tuyên bố kháng cáo đối với quyết định giam 2 tuần của tòa án.

“Ông ấy xác nhận đã điều khiển drone, nhưng không có lý do gì cho rằng đây là điều bất hợp pháp”, luật sư Jens Bernhard Herstad cho biết.

Trong khi đó, cảnh sát phát hiện hộ chiếu Nga của ông Yakunin vào thời điểm bắt ông trên du thuyền đậu ở cảng Hammerfest, nơi đặt nhà máy xử lý khí đốt hóa lỏng (LNG) của châu Âu.

Nhà máy xử lý khí đốt khai thác từ Snøhvit trên Biển Barents. Đa số LNG ở Hammerfest được chuyển đến các khách hàng ở châu Âu.

Tổng thống Putin tuyên bố thiết quân luật ở các vùng Nga vừa sáp nhập ở Ukraine
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.