Con trai cả của David Beckham gãy xương đòn khi trượt tuyết

18/02/2017 16:17 GMT+7

Chuyến du lịch trượt tuyết của gia đình cựu danh thủ David Beckham có vẻ không trọn vẹn niềm vui vì tai nạn dẫn đến gãy xương đòn (xương quai xanh) của cậu con trai cả Brooklyn Beckham.

Mới đây, cựu đội trưởng đội tuyển anh David Beckham cùng vợ là ca sĩ Victoria và 4 người con của mình đã có chuyến du lịch tại một khu trượt tuyết ở Whistler, Canada.
Tuy nhiên, có vẻ như không khí vui vẻ của kỳ nghỉ không còn trọn vẹn khi tai nạn bất ngờ của cậu con trai cả 17 tuổi Brooklyn Beckham phá bĩnh. Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, Brooklyn vừa đăng tải hình ảnh phim chụp X-quang cho thấy xương quai xanh của cậu đã gãy vì bị ngã trong lúc trượt tuyết cùng gia đình.
Ngoài ra, cậu còn chia sẻ cả đoạn video ghi lại cảnh mình mất cân bằng và gặp phải chấn thương. Hiện tại, con trai lớn của David Beckham phải sử dụng dụng cụ đặc biệt để cố định vết thương này và không thể tham gia trò chơi cùng các em.
Cô con gái út Harper hào hứng chụp ảnh cùng mẹ và ba Ảnh: Instagram NV
Trước đó, David và Victoria Beckham vẫn còn hào hứng chia sẻ những khoảnh khắc vui chơi của các thành viên trong gia đình trên trang Instagram. Trong một bức ảnh "tự sướng", ngôi sao điển trai cho biết: “Tôi không thường xuyên đăng tải quá nhiều nhưng phải nói rằng nơi này quá đẹp. Trước khi những tay săn ảnh kịp chụp lại hình ảnh của gia đình chúng tôi thì tôi muốn để các bạn là những người đầu tiên cùng chiêm ngưỡng khoảnh khắc tuyệt vời này”.
Ở một tấm hình khác, anh đăng tải hình ảnh cậu con trai lớn và nói: "Vài phút trước khi tai nạn xảy ra. Cậu bé dũng cảm. Bố xin lỗi con". 
David Beckham chia sẻ ảnh của các con trong kỳ nghỉ trượt tuyết Ảnh: Instagram NV
Trong khi đó, cô vợ Victoria Beckham cũng nhanh chóng chia sẻ hình ảnh cô con gái cưng Harper diện đồ trượt tuyết màu trắng muốt cùng với dòng chú thích: “Mẹ và tôi”.
Đây là chuyến đi nghỉ đầu tiên của cả gia đình Daivd Beckham kể từ khi xảy ra vụ bê bối quay quanh việc cầu thủ nổi tiếng này bị cáo buộc đã sử dụng những hoạt động từ thiện của UINCEF (Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc) để đánh bóng tên tuổi và nhận tước Hiệp sĩ từ quê nhà.
Trả lời báo chí về vấn đề này, David Beckham cho biết đó đều là những thông tin lỗi thời đã bị đánh cắp và đưa ra khỏi ngữ cảnh nhằm bóp méo sự thật. Không có chuyện anh sử dụng danh nghĩa đi từ thiện để tư lợi cho bản thân.
David Beckham là đại sứ thiện chí của UNICEF từ năm 2005 và đã tham gia nhiều chiến dịch từ thiện ở những nơi có đời sống khó khăn để giải quyết nhiều vấn đề cấp bách như ô nhiễm môi trường, tình trạng suy dinh dưỡng, nhiễm HIV ở bà mẹ và trẻ nhỏ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.