Con trai bầu Hiển tung hàng trăm tỉ mua gần 36 triệu cổ phiếu SHB

Anh Vũ
Anh Vũ
08/01/2020 15:56 GMT+7

Lần đầu tiên ông Đỗ Quang Vinh, con trai Chủ tịch SHB Đỗ Quang Hiển ( bầu Hiển ) đăng ký mua vào cổ phiếu Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (mã SHB).

Cụ thể, theo thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 8.1, ông Vinh hiện chưa sở hữu bất cứ cổ phiếu nào của SHB. Đợt đăng ký mua lần này dự kiến bắt đầu giao dịch từ 13.1, kéo dài đến hết 11.2.2020, với số lượng 35,9 triệu cổ phiếu SHB. Phương thức giao dịch cả thoả thuận và khớp lệnh.
Ông Vinh là 1 trong 2 con trai ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch HĐQT SHB - người đang nắm giữ hơn 33 triệu cổ phiếu SHB, tương ứng với tỷ lệ 2,74%.
Ông Đỗ Quang Vinh (31 tuổi), là con cả của bầu Hiển, đã tốt nghiệp thạc sĩ ngành tài chính - ngân hàng ở Anh. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, ông Vinh sang Mỹ đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Tập đoàn T&T chi nhánh tại Mỹ.
Mặc dù là con của một đại gia, nhưng doanh nhân 8X này có lối sống khá giản dị, kín tiếng và ít xuất hiện trên truyền thông.

Ông Đỗ Quang Vinh, con trai ông Đỗ Quang Hiển

Ảnh Văn Hùng

Trong phiên giao dịch ngày 8.1, chứng khoán Việt Nam chìm trong sắc đỏ do chịu ảnh hưởng từ những bất ổn tại Trung Đông. Căng thẳng giữa Mỹ - Iran khiến chỉ số Vn-Index giảm hơn 1%, tương ứng 9,9 điểm, xuống còn 948,98 điểm; chỉ số HNX-Index giảm 1,09 điểm (khoảng 1,07%), còn 100,33 điểm. Toàn sàn có 263 cổ phiếu giảm giá, 78 tăng. Trong 39 cổ phiếu đứng giá có SHB ở mức 6.500 đồng/cổ phiếu.
Trước đó, ngày 6.1, SHB đã được Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore chấp thuận về nguyên tắc việc đăng ký niêm yết trái phiếu quốc tế theo Chương trình Euro Medium Term Not (EMTN) trị giá tối đa là 500 triệu USD. Riêng đợt 1, trị giá tối đa 300 triệu USD.
SHB cũng vừa được Ủy ban Chứng khoán nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán tổng số 552,2 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 5.522 tỉ đồng theo mệnh giá, gồm 251,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức và phát hành 300,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
Tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, cổ đông của SHB đã chấp thuận kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 17.570 tỉ đồng, tương đương tăng thêm 5.534 tỉ đồng từ việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu ra công chúng.
Trong đó, ngân hàng chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tổng tỷ lệ 21%, gồm 10% cho năm 2017 và 11% cho năm 2018. Đồng thời, cổ đông cũng thông qua phương án chào bán 300,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền là 4:1 (cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới).
Mục đích tăng vốn của SHB là đạt chuẩn Basel II vào năm 2020, đẩy mạnh việc đầu tư vào công nghệ thông tin cũng như nâng cao tiềm lực tài chính để mở rộng quy mô cho vay của ngân hàng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.