Cơn sốt bóng đá lịch sử ở Ả Rập Xê Út sau sự hiện diện của Ronaldo

Tây Nguyên
Tây Nguyên
01/01/2023 06:16 GMT+7

Chỉ vài giờ sau khi Cristiano Ronaldo ký hợp đồngvới CLB Al Nassr của Ả Rập Xê Út, đám đông CĐV đã đổ xô đến các cửa hàng ở Riyadh để mua áo thi đấu mới của cầu thủ từng 5 lần giành ‘Quả bóng vàng’.

Abdulmohsen al-Ayyban, 41 tuổi, và cậu con trai 9 tuổi Nayef, nằm trong số những người xếp hàng tại cửa hàng bán áo thi đấu chính thức của CLB Al Nassr hôm 31.12.2022, nơi các nhân viên bận rộn in tên Ronaldo lên áo. "Chúng ta đang chứng kiến ​​một thời khắc lịch sử", Al-Ayyban nói với AFP về thỏa thuận mà ông tin rằng "sẽ nâng tầm giải bóng đá Ả Rập Xê Út".

Ronaldo hôm 30.12 đã ký hợp đồng với Al Nassr với thời hạn đến tháng 6.2025 trong một thỏa thuận được cho là trị giá hơn 200 triệu euro.

Ronaldo gia nhập CLB Al Nassr với bản hợp đồng "khủng"

AFP

Một nụ cười tươi trên khuôn mặt Nayef khi cậu bé tự hào giơ cao chiếc áo thi đấu mới của mình. Đối với người hâm mộ trẻ Ả Rập Xê Út, việc CR7 gia nhập Al Nassr là một giấc mơ đã trở thành sự thật. “Cháu luôn muốn Al Nassr có được cầu thủ hay nhất thế giới. Cháu chắc chắn sẽ xem tất cả các trận đấu của Ronaldo tại sân vận động", Nayef phấn khởi chia sẻ.

Ronaldo, 37 tuổi, dự kiến ​​sẽ xuất hiện trước người hâm mộ vào ngày 5.1 tới, một quan chức của CLB Al Nassr nói với AFP. Đối với Ả Rập Xê Út, Ronaldo là viên ngọc thể thao đắt giá mới nhất được mua để tô điểm thêm cho hình ảnh của quốc gia này trên trường quốc tế.

Tại Ả Rập Xê Út, thỏa thuận này càng thúc đẩy sự cuồng nhiệt sau khi tuyển quốc gia vừa đánh bại nhà đương kim vô địch thế giới Argentina ở trận ra quân World Cup 2022, chiến thắng được ca ngợi là một trong những cú sốc lớn nhất trong lịch sử giải đấu.

Ronaldo chính thức gia nhập Al Nassr và nhận tới 200 triệu USD mỗi năm

Một cơn sốt chưa từng có tại cửa hàng của CLB Al Nassr bắt đầu ngay sau khi các báo cáo về thỏa thuận chiêu mộ Ronaldo bị rò rỉ cho báo chí địa phương vào tối 30.12. Abdulqader, quản lý cửa hàng cho biết hàng người xếp hàng dài ngoằn ngoèo bên ngoài cửa hàng và tiếp tục tăng lên sau đó. Các kho áo đấu gần như cạn kiệt, buộc khách hàng phải mang theo áo của họ để in tên Ronaldo lên, một quá trình sẽ chờ tới 2 ngày. "Tôi chưa bao giờ chứng kiến ​​điều này trong đời", Abdulqader nói với AFP.

Trên các nền tảng truyền thông xã hội, các kênh của Al Nassr đã tăng mạnh. Hàng triệu người dùng mới đã theo dõi trang Instagram của đội này, nâng tổng số lên gần 4 triệu người theo dõi so với khoảng 800.000 trước khi có thông báo chiêu mộ CR7. "Tác động của thỏa thuận đã được nhận thấy rõ ngay cả trước khi Ronaldo đến Ả Rập Xê Út. Tác động sẽ tiếp tục gia tăng trong những ngày tới", Ahmed Al-Zabani, một sinh viên đại học 19 tuổi của Ả Rập Xê Út nói với AFP.

CĐV Ả Rập Xê Út đổ xô mua áo Ronaldo của CLB Al Nassr

AFP

Nhiều người Ả Rập Xê Út đã lên mạng xã hội ca ngợi bản hợp đồng lịch sử của CLB Al Nassr. "Giấc mơ đã trở thành hiện thực", bài đăng trên Instagram của một cửa hàng in áo Ronaldo cho biết. Các bình luận nhanh chóng tràn ngập với những khách hàng yêu cầu áo đấu theo kích cỡ của họ. "Một bức ảnh đi vào sử sách", một cư dân mạng xã hội Ả Rập Xê Út viết trên Twitter, chú thích hình ảnh Ronaldo giơ cao chiếc áo thi đấu của Al Nassr.

Ronaldo tới vùng Vịnh sau 1 năm phải ngồi ghế dự bị ở tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup 2022 và bị M.U cắt hợp đồng. “Quỷ đỏ” chia tay ngôi sao người Bồ Đào Nha sau khi tiền đạo kỳ cựu này có một cuộc phỏng vấn trên truyền hình gây sốc, trong đó anh nói rằng mình cảm thấy bị CLB "phản bội" và bày tỏ sự không tôn trọng HLV Erik ten Hag. M.U chấm dứt hợp đồng với Ronaldo khi cầu thủ này đang cùng Bồ Đào Nha tham dự World Cup 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.