Còn nhiều lao động nước ngoài ở Vĩnh Tân chưa được cấp phép

21/09/2017 19:08 GMT+7

Sáng 21.9, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai cùng các sở ngành họp với lãnh đạo EVN, các nhà thầu tại Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân về các vấn đề đang “nóng” ở Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân.

Tại cuộc họp, ông Lê Văn Danh, Phó tổng giám đốc Tổng công ty phát điện 3 (Genco3, thuộc EVN) cho biết việc tiêu thụ xỉ than bắt đầu có kết quả. Một đơn vị tại TP.HCM đã vận chuyển hai chuyến tro xỉ đáy lò silo bằng tàu biển với số lượng là 6.413 tấn, hiện đang chuẩn bị chuyến thứ 3.
Tập đoàn xi măng Vissai Ninh Bình cũng đang tiến hành lấy mẫu thử để lấy tro xỉ của Vĩnh Tân. Dự kiến, sang tháng 10 sẽ có một Nhà máy bê tông ở TP.HCM lấy khoảng 1.000 tấn tro xỉ/ngày.
Còn nhà máy Mãi Xanh (sản xuất vật liệu xây dựng từ tro xỉ ngay tại Vĩnh Tân) đã đưa thiết bị về lắp đặt. Dự kiến tháng 11 sẽ sản xuất thử nghiệm mẻ gạch đầu tiên.
Phát biểu về vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai biểu dương những nỗ lực của Genco3 trong các hợp đồng tiêu thụ tro xỉ của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2.
Tuy nhiên, ông Nguyễn Ngọc Hai vẫn lo ngại tiến độ các dự án tiêu thụ tro xỉ rất chậm. Nếu không có giải pháp nhanh để tiêu thụ bãi xỉ thì “chỉ hai năm nữa bãi xỉ sẽ đầy theo công suất thiết kế”.
Nếu không có giải pháp tiêu thụ  thì hai năm nữa bãi xỉ than của Vĩnh Tân 2 sẽ đầy theo thiết kế- Quế Hà
Phát biểu tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND H.Tuy Phong Nguyễn Sơn, cho biết: “Đề nghị tỉnh và Genco3 triển khai sớm các dự án tiêu thụ tro xỉ. Vì hiện nay đê bao bãi xỉ đã rất cao (trên 12 m - PV). Huyện sẽ tạo điều kiện hết sức cho các nhà đầu tư tiêu thụ tro xỉ. Chứ bãi xỉ bây giờ mưa to chúng tôi cũng lo (sợ vỡ đê bao - PV) mà trời nắng gió to chúng tôi cũng lo (sợ phát tán tro bụi - PV)”.
Vận chuyển tro xỉ than xuống tàu biển 3.000 tấn đưa vào TP.HCM Ảnh: Quế Hà
54 lao động nước ngoài chưa được cấp phép
Ông Phan Ngọc Cẩm Thành, Phó tổng giám đốc Vĩnh Tân 1, cho biết Công ty TNHH điện lực Trung quốc, đơn vị được UBND tỉnh Bình Thuận cho phép tuyển lao động nước ngoài cho Vĩnh Tân 1, đã tuyển được 196 lao động.
Tuy nhiên, số lao động này chỉ nói được tiếng Anh hoặc tiếng Trung Quốc mà không nói được tiếng Việt như quy định của UBND tỉnh Bình Thuận.
Nay đơn vị này đang đề nghị UBND tỉnh cho “sửa quy định” (tức nói tiếng Anh hoặc tiếng Trung Quốc mà không phải nói tiếng Việt - PV). Cũng theo ông Thành, hiện nay còn 54 hồ sơ người nước ngoài đã trình cơ quan chức năng của Bình Thuận phê duyệt nhưng vẫn chưa có giấy phép cho số hồ sơ này.
“Đề nghị UBND tỉnh sớm xem xét các gồ sơ này vì nếu không có giấy phép của UBND tỉnh thì họ không có lương. Và thực tế từ tháng 5 đến giờ họ vẫn chưa có lương”, ông Thành kiến nghị.
Ông Phan Ngọc Cẩm Thành, Phó tổng giám đốc Vĩnh Tân 1, đề nghị tỉnh sớm cấp phép cho 54 lao động nước ngoài đang làm việc tại Vĩnh Tân 1 để họ được giới chủ trả lương Ảnh: Đào Ngọc Thạch
'Các dự án phát triển kinh tế cuối cùng cũng là lo cho dân'
 Chủ tịch Nguyễn Ngọc Hai yêu cầu các sở ngành phải tạo điều kiện tốt nhất để các dự án triển khai kịp tiến độ, đồng thời phải giám sát chặt việc bảo vệ môi trường.
Ông Nguyễn Ngọc Hai yêu cầu Sở Xây dựng và UBND H.Tuy Phong chủ trì xây dựng bản quy hoạch hai xã Vĩnh Tân và Vĩnh Hảo thành một trung tâm đô thị nông thôn mới và phải làm xong ngay trong năm nay để tỉnh xem xét phê duyệt.
Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu H.Tuy Phong và Sở TN-MT nhanh chóng hoàn thiện khu tái định cư động Từ Bi cho 57 hộ dân mất nơi ở, nhường đất để xây dựng Nhà máy Vĩnh Tân 4 mở rộng.
“Hoàn thành công trình đúng tiến độ là một nhiệm vụ. Nhưng chúng ta phải xác định các dự án phát triển kinh tế cuối cùng cũng là lo cho dân. Hoàn thành kịp tiến độ nhưng phải gắn với sự ổn định và cuộc sống của người dân và của địa phương. Vì thế không có lý do gì chúng ta lại không làm tốt công tác bảo vệ môi trường ở các dự án của Vĩnh Tân”, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai nói.
Phê bình lãnh đạo Sở TN-MT
Tại cuộc họp, ông Nguyễn Ngọc Hai yêu cầu lãnh đạo Sở TN-MT báo cáo tiến độ lấy mẫu đất, nước ở khu vực đất nông nghiệp của dân ngay cạnh bãi xỉ than.
Tuy nhiên, theo ông Đỗ Văn Thái, Phó giám đốc Sở, thì việc lấy mẫu và phân tích kết quả vẫn chưa có sự thống nhất giữa các bên và chưa công bố được.
Ông Nguyễn Ngọc Hai đã nghiêm khắc phê bình lãnh đạo Sở TN-MT vì sự chậm trễ này. “Mình lấy mẫu phân tích kết quả phải trung thực, và làm công tâm vì sự bức xúc của người dân. Tôi yêu cầu giám đốc Sở TN-MT phải trực tiếp làm ngay việc này và có kết quả báo cáo sớm nhất cho tỉnh để công bố chứ không khất lần mãi như vậy được”, ông Hai nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.