‘Con nghiện’ đâm công an xã tử vong rồi bỏ trốn vào rừng

Trần Cường
Trần Cường
15/09/2020 19:49 GMT+7

Bị phát hiện đang sử dụng trái phép chất ma túy, Ương dùng dao đâm gục công an xã lao đến khống chế mình khiến chiến sĩ công an tử vong, để tẩu thoát.

Tối 15.9, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo UBND xã Chiềng Pấc (H.Thuận Châu, Sơn La) cho biết, lực lượng chức năng đang truy bắt Lò Văn Ương (44 tuổi, trú tại địa bàn) để làm rõ tội chống người thi hành công vụ và tội giết người.
Theo vị lãnh đạo, ngày 14.9, trong lúc lực lượng Công an xã Chiềng Pấc tổ chức truy quét các tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn, Ương đã nhanh chân tẩu thoát.
Khoảng 14 giờ 10 chiều 15.9, anh Quàng Văn Xôm (công an viên xã Chiềng Pấc) cùng Trưởng công an xã Chiềng Pấc đi kiểm tra các tụ điểm thì phát hiện xe máy của Ương dựng ở ven QL6, nên anh Xôm được phân công đứng ở dưới quốc lộ, còn Trưởng công an lên lều để kiểm tra.
Đang sử dụng trái phép chất ma túy, phát hiện có công an, Ương đã nhảy khỏi lều và chạy xuống quốc lộ hòng lấy xe tẩu thoát. Thấy Ương chạy xuống, anh Xôm liền chạy lại để khống chế. Khi anh Xôm mới túm được vạt áo Ương thì bị đối tượng này rút dao nhọn dài khoảng 20 cm đâm gục tại chỗ.
Gây án xong, Ương điều khiển xe máy bỏ trốn về hướng rừng già thuộc bản Mảy (xã Chiềng Pấc), còn anh Xôm được đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong.
Công an tỉnh Sơn La đã huy động lực lượng tổ chức phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, đồng thời, tổ chức truy bắt Ương.
Theo vị lãnh đạo xã Chiềng Pấc, Ương là đối tượng nghiện ngập trên địa bàn, từng nhiều lần đi tù về tội buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.