Đất nước đã trải qua những tháng ngày cam go nhất trong cơn bão dịch Covid-19 lần thứ 4, nhờ triệu triệu trái tim cùng chung ý chí đồng lòng vượt qua đại dịch để đưa cuộc sống thích nghi an toàn với trạng thái bình thường mới. Trong những thời khắc khó khăn nhất, đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước, các doanh nghiệp, tổ chức, đoàn thể, tôn giáo và người Việt ở nước ngoài đã tích cực đồng hành, phát huy cao độ truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau. Đặc biệt, người dân luôn nhớ đến nhau, giúp nhau, không có ranh giới phân biệt, từ người có điều kiện đến người nghèo khó…, cùng gom góp những phần quà nhỏ, bữa cơm… thể hiện trọn vẹn nghĩa tình đồng bào, sẻ chia nhau lúc hoạn nạn.

Bão dịch Covid-19 ròng rã trong năm 2021 đã qua đi nhưng sâu đậm nghĩa tình đồng bào vẫn mãi đong đầy, thêm một lần nữa tỏa sáng tinh thần nhân ái của người Việt…


Báo Thanh Niên
19.01.2022

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.