Con gái Whitney Houston qua đời vì sốc thuốc và đuối nước

05/03/2016 17:43 GMT+7

Nửa năm sau cái chết đau lòng của Bobbi Kristina Brown, con gái duy nhất của danh ca Whitney Houston, phòng pháp y hạt Fulton, Georgia, Mỹ chính thức xác nhận nguyên nhân tử vong là do ngộ độc thuốc và đuối nước.

Nửa năm sau cái chết đau lòng của Bobbi Kristina Brown, con gái duy nhất của danh ca Whitney Houston, phòng pháp y hạt Fulton, Georgia, Mỹ chính thức xác nhận nguyên nhân tử vong là do ngộ độc thuốc và đuối nước, theo CNN.

Bobbi Kristina Brown (phải) và mẹ Whitney Houston cùng qua đời vì một nguyên nhân - Ảnh: Reuters Bobbi Kristina Brown (phải) và mẹ Whitney Houston cùng qua đời vì một nguyên nhân - Ảnh: Reuters
Kết quả được đưa ra vào ngày 4.3, dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 23 của Bobbi K. Brown. Theo đó, nguyên nhân dẫn đến cái chết đau lòng của nữ diễn viên trẻ này là do phù phổi, não tổn thương khi ngâm nước quá lâu kết hợp với việc ngộ độc chất kích thích.
Các bác sĩ tìm thấy một lượng lớn cần sa, rượu, morphine và các thuốc chống trầm cảm trong cơ thể cô. Bên cạnh đó, trên người cô cũng tìm thấy nhiều vết bầm tím, vết sẹo và khi qua đời cô chỉ nặng 43 kg.
Bobbi K. Brown được tìm thấy bất tỉnh trong bồn tắm tại nhà riêng vào ngày cuối tháng 1 năm ngoái. Sáu tháng sau, cô trút hơi thở cuối cùng vào ngày 26.7 sau quá trình hôn mê lâu dài và không có cơ hội hồi phục.
Nguyên nhân Bobbi Kristina qua đời khiến nhiều người đau lòng khi nhớ lại cái chết tương tự của mẹ cô - danh ca Whitney Houston cách đây 3 năm. Bà cũng được phát hiện qua đời vì tai nạn đuối nước và sử dụng ma túy.
Trước đó, gia đình Whitney Houston đã đệ đơn kiện, cáo buộc bạn trai của Bobbi và cũng là con nuôi của Whitney Houston - Nick Gordon chính là kẻ sát hại cô.
Tuy nhiên, các nhà điều tra cho rằng việc khám nghiệm tử thi đơn thuần chỉ có thể đưa ra nguyên nhân tử vong chứ không thể xác định Bobbi qua đời là do tai nạn, tự tử hay âm mưu giết người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.