Con gái thủ dâm - Có sao không?

02/08/2007 18:08 GMT+7

Hỏi: Cháu muốn hỏi một vài vấn đề của con gái mới lớn: Bị dong kinh thì dùng thuốc nào để điều trị? Con gái mắc bệnh thủ dâm liệu có ảnh hưởng tới việc sinh con sau này không, có ảnh hưởng tới sức khoẻ không? Cháu có kinh được hơn 1 năm rồi nhưng ngực không phát triển, như vậy có phải bị bệnh gì không, liệu có cải thiện được không? (N.T.P.A)

Đáp: Chu kỳ kinh nguyệt trong những năm đầu của tuổi dậy thì thường không ổn định, có lúc 2-3 tháng mới có một lần hay có tháng lại có 2 lần. Số lượng và số ngày có kinh cũng không ổn định, có khi kéo dài 7-10 ngày mới sạch. Hiện tượng trên là do ở tuổi mới lớn, kinh nguyệt được điều hòa bởi hệ thần kinh nội tiết trục dưới đồi tuyến yên và buồng trứng, mà cả hai bộ phận này đều chưa phát triển ổn định. Bên cạnh đó, yếu tố tâm lý của tuổi mới lớn (thường bất ổn) cũng dẫn đến tình trạng trên. Thông thường sau 2-3 năm kể từ ngày có kinh đầu tiên thì chu kỳ kinh nguyệt cũng như số ngày kinh sẽ tuân theo quy luật. Nếu lượng máu mất không nhiều, ngày kinh có thể kéo dài thêm chút ít và không có các triệu chứng khác kèm theo, không thấy mệt mỏi hay có hiện tượng gì lạ thì đó cũng là sinh lý bình thường của tuổi mới lớn mà thôi, không cần can thiệp gì, sau này sẽ tự ổn định. Nếu số ngày kinh kéo dài kèm theo các triệu chứng khác như đau bụng, thiếu máu trầm trọng... thì cần đi khám bác sĩ chuyên khoa phụ sản để xác định nguyên nhân.

Hiện tượng thủ dâm ở nữ giới cũng thường gặp ở lứa tuổi mới lớn. Các nhà y học hiện đại cho rằng hành vi thủ dâm là một biểu hiện tình dục bình thường. Theo thống kê, có gần 90% nam giới và 65% nữ giới trải qua một giai đoạn thủ dâm nào đó từ lúc mới lớn cho tới năm 21 tuổi. Y học ngày nay xác định thủ dâm không phải là một bệnh mà chỉ là một hành vi tự nhiên, nhất là ở tuổi mới lớn, khi đang đầy hiếu kỳ về giới tính. Ở một góc độ nào đó, nó còn là cách giải toả căng thẳng về tình dục của tuổi dậy thì, giúp các cô gái tránh được tình trạng mang thai ngoài ý muốn. Các nhà nghiên cứu cũng chưa tìm thấy tác hại (về thực thể) của thủ dâm về lâu dài cũng như trước mắt. Tuy nhiên thủ dâm cũng giống như một loại hình sinh hoạt tình dục khác, không nên quá lạm dụng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý, gây mệt mỏi, không có lợi cho sinh hoạt và học tập. Tốt hơn hết là nên tự chủ, kiềm chế bằng cách tham gia các hoạt động thể dục thể thao, văn nghệ bổ ích để tránh các căng thẳng, xung đột nội tâm cũng như tâm sinh lý dẫn đến việc thủ dâm không cần thiết.

Hiện tượng có kinh 1 năm nhưng ngực vẫn chưa phát triển không phải là điều đáng lo ngại. Bộ ngực ở người nữ chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như di truyền, nội tiết tố của buồng trứng, chế độ dinh dưỡng, môi trường sống, thể trạng chung... Cháu mới có kinh 1 năm thì cũng chưa thể nói nên điều gì, ngực còn phát triển trong suốt quá trình dậy thì cho đến năm 23 tuổi nên đừng quá lo lắng. Hãy chịu khó rèn luyện thể dục thể thao, dinh dưỡng hợp lý, tinh thần thoải mái; tránh những căng thẳng không cần thiết, cơ thể sẽ phát triển cân đối hơn.

BS B.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.