Con gái nuôi Bằng Kiều làm liveshow ở tuổi 14

01/10/2023 21:37 GMT+7

Quán quân Hãy nghe tôi hát nhí 2019 Hoàng Thiên Nga đánh dấu tuổi mới bằng liveshow tại Nhà hát Bến Thành, TP.HCM vào ngày 12.11 với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, trong đó có cha nuôi Bằng Kiều.

Con gái nuôi Bằng Kiều tổ chức liveshow ở tuổi 14  - Ảnh 1.

Các nghệ sĩ xuất hiện trong liveshow của Hoàng Thiên Nga

NVCC

Hoàng Thiên Nga (Izara Thiên Nga) theo đuổi nghệ thuật từ sớm, hiện đang học khoa Violin tại Nhạc viện TP.HCM. Quán quân Hãy nghe tôi hát nhí còn được biết đến là con nuôi nghệ sĩ Bằng Kiều.

Thiên Nga tiết lộ cơ duyên gặp gỡ nam ca sĩ Bằng kiều vào dịp Noel 2019 khi lưu diễn ở châu Âu. Vì Bằng Kiều có 4 con trai, khi gặp Hoàng Thiên Nga cảm thấy quý mến nên nhận làm con nuôi. Bằng Kiều thường xuyên nhắn tin thăm hỏi, động viên Thiên Nga ngoài việc học nghệ thuật thì cũng phải học văn hóa thật tốt. Đặc biệt, khi biết con gái nuôi tổ chức liveshow đánh dấu cột mốc tuổi mới, dù bận rộn nhưng anh vẫn có mặt để hỗ trợ con gái.

Con gái nuôi Bằng Kiều tổ chức liveshow ở tuổi 14  - Ảnh 2.

Ca sĩ Bằng Kiều vẫn thường xuyên điện thoại hỏi thăm và gặp gỡ con gái nuôi

NVCC

Nói về mối quan hệ với cựu thành viên Quả dưa hấu, Izara Thiên Nga tiết lộ: "Trong trường cũng có khá nhiều người biết con là con nuôi ca sĩ Bằng Kiều, nhiều bạn cũng dùng danh xưng "con nuôi của Bằng Kiều" để trêu ghẹo. Lúc đầu con cũng thấy bực mình, khó chịu nhưng lâu dần con cũng cảm thấy bình thường, không sao cả. Con cũng không thấy quá nặng nề hay tổn thương gì. Con luôn thấy tự hào và hãnh diện về người cha tài giỏi này".

Con gái nuôi Bằng Kiều tổ chức liveshow ở tuổi 14  - Ảnh 3.

Ngoài sở hữu giọng hát hay, Thiên Nga còn chơi được nhiều nhạc cụ khác nhau như đàn guitar, violin...

NVCC

Về việc đầu tư show diễn khá lớn dù con còn nhỏ, gia đình Hoàng Thiên Nga cho biết: "Khi con đăng quang, mẹ từng hứa với con rằng sẽ tổ chức đêm diễn hoành tráng cho con vào năm 14 tuổi để đánh dấu bước ngoặt. Từ đây, con được hát những ca khúc tuổi teen mà không bị khán giả thắc mắc. Trong thời buổi kinh tế khó khăn, việc thực hiện liveshow của một ca sĩ nhí mà có hơn một ngàn khán giả không phải là chuyện đơn giản. Tuy nhiên, chuyện bán vé để có thêm tiền cũng không quan trọng lắm vì khi tổ chức liveshow, mình đã dự trù được kinh phí. Hơn thế nữa, đây là chương trình tâm huyết mà mẹ dành cho con để con giới thiệu những bài hát con tự viết sau thời gian học thêm ở Mỹ. Ngoài ra, mẹ cũng muốn khán giả biết đến nghệ danh mới của con và dòng nhạc mà con sẽ theo đuổi trong thời gian tới".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.