Con gái Johnny Depp: ‘Tôi không trả lời chuyện của bố cho bất kỳ ai’

17/11/2022 08:48 GMT+7

Lily-Rose Depp - con gái ngôi sao Hollywood Johnny Depp - nói: “Tôi có quyền giữ kín khu vườn bí mật của mình”.

Lily-Rose Depp không cảm thấy có nghĩa vụ phải lên tiếng vụ xét xử phỉ báng gây tranh cãi của bố Johnny Depp với Amber Heard, theo People.

Nữ diễn viên/người mẫu 23 tuổi nói với ELLE lý do vì sao cô không nói về bi kịch giữa bố Johnny Depp (59 tuổi) và vợ cũ Amber Heard (36 tuổi), rằng cô được nuôi dạy để tôn trọng quyền riêng tư.

Lily-Rose Depp, Johnny Depp và Amber Heard (từ trái sang)

people

Lily-Rose cho biết: “Khi đó là điều quá riêng tư, tôi cảm thấy thực sự có quyền với khu vườn bí mật của mình. Tôi cũng nghĩ mình không ở đây để trả lời cho bất kỳ ai. Tôi cảm thấy như trong phần lớn sự nghiệp của mình, mọi người thực sự muốn tìm tôi qua những người đàn ông trong cuộc đời mình, cho dù đó là thành viên gia đình hay bạn trai của tôi”.

Cô nói thêm rằng Johnny Depp và mẹ cô - nữ danh ca Pháp Vanessa Paradis - đã “bảo vệ” cô và em trai Jack (20 tuổi) khỏi ánh đèn sân khấu “càng nhiều càng tốt” khi lớn lên.

Lily-Rose Depp trên trang bìa tạp chí ELLE

people

“Tôi biết tuổi thơ của mình không giống mọi người, và đó là điều rất đặc biệt”, Lily-Rose nói.

Sau phiên tòa kéo dài 6 tuần ở Virginia (Mỹ) vào đầu năm nay, một bồi thẩm đoàn đã phát hiện ra Amber Heard đã phỉ báng Johnny trong bài báo cô viết đăng năm 2018 về bạo lực gia đình, mặc dù không đề cập đến tên Johnny Depp. Depp được trao hơn 10 triệu USD tiền bồi thường thiệt hại. Trong khi đó, Amber Heard cũng giành được một trong những yêu cầu phản tố phỉ báng và được hưởng 2 triệu USD. Cả hai đều đang kháng cáo.

Amber Heard là mẹ của cô con gái 19 tháng tuổi Oonagh Paige, tuyên bố sau phán quyết: “Tôi rất đau lòng khi hàng núi bằng chứng vẫn không đủ để chống lại quyền lực, ảnh hưởng của chồng cũ”.

Johnny trước đây từng cho biết một phần động lực khi theo đuổi vụ kiện chống lại Heard là vì các con của anh. “Nói ra sự thật là điều mà tôi mắc nợ các con tôi và tất cả những người luôn kiên định ủng hộ tôi. Tôi cảm thấy bình yên khi biết rằng cuối cùng mình đã hoàn thành được điều đó. Tôi hy vọng rằng hành trình tìm kiếm sự thật được nói ra của tôi sẽ giúp ích cho những người khác, đàn ông hay phụ nữ, những người đã rơi vào hoàn cảnh của tôi và những người ủng hộ họ sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Bồi thẩm đoàn đã cho tôi cuộc sống trở lại”, Johnny Depp thổ lộ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.