Con gái 18 tháng của Hoa hậu Ngô Phương Lan học nói 3 thứ tiếng

19/08/2020 16:23 GMT+7

Hoa hậu Ngô Phương Lan gây thích thú khi chia sẻ về cô con gái bụ bẫm trên mạng xã hội . Đáng chú ý, bé tuy mới 18 tháng tuổi nhưng đã biết nhiều thứ tiếng.

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Thế giới người Việt 2007 Ngô Phương Lan chia sẻ bức ảnh selfie cùng con gái. Bức ảnh gây ấn tượng không chỉ bởi nhan sắc mặn mà của người đẹp mà còn khoe khéo vẻ hồn nhiên, đáng yêu của em bé 18 tháng tuổi.
Chia sẻ về bức ảnh, Ngô Phương Lan tiết lộ cách giáo dục con từ khi còn bé: “Sự phát triển ngôn ngữ của trẻ nhỏ có liên quan mật thiết tới mức độ giao tiếp trong nhà. Càng nói chuyện với bạn ấy nhiều, bạn ấy càng mau nói. Ở tuổi bi bô, bé hiểu mình nói nhiều hơn mình có thể tưởng tượng nên cần thường xuyên tâm sự và giải thích cho bạn ấy hiểu sự đời”.
Chưa dừng lại ở đó, người đẹp xứ Hà thành còn khiến dân mạng kinh ngạc bởi khả năng học ngoại ngữ của con gái. “Thanh niên 18 tháng đã song ngữ Anh - Việt nhưng sau khi bác Putin công bố có vaccine là cấp tốc học thêm luôn tiếng Nga từ ông bà”, Ngô Phương Lan nói thêm. Ngoài ra, người hâm mộ cũng một phen ngỡ ngàng khi trước đó cô đăng ảnh khoe con gái biết bơi từ lúc 6 tháng tuổi.

Ngô Phương Lan hạnh phúc cùng chồng Tây

Ảnh: FBNV

Sau khi đăng tải, bài viết của Ngô Phương Lan nhận về sự quan tâm của đông đảo khán giả. Một cư dân mạng viết: “Sau này em bé sẽ thông minh và tự tin nhờ sự dạy bảo của người mẹ tuyệt vời”. Một người hâm mộ chia sẻ: “Nay lại chuyển sang học tiếng Nga nữa, quá tuyệt vời luôn”. Một tài khoản nhận xét: “Em mới 18 tháng mà có thể dạy được cả 2 loại ngôn ngữ giỏi quá luôn”. Một người dùng để lại ý kiến: “Hai mẹ con chị nhìn đáng yêu và hạnh phúc quá đi”…
Ngô Phương Lan kết hôn cùng ông xã ngoại quốc là Loz Whitaker. Sau 6 năm chung sống, cả hai chào đón con gái đầu lòng có tên là An Vy vào đầu năm 2019. Người đẹp tỏ ra khá kín tiếng trong chuyện tình cảm và hiếm khi chia sẻ về gia đình nhỏ trước công chúng. Trong một bài phỏng vấn, cô thừa nhận bản thân may mắn khi nên duyên cùng chồng tây. Nàng hậu cũng cho biết ông xã là một người tình cảm, biết chăm con: “Anh luôn động viên và chia sẻ với tôi mọi thứ, là người chồng hết lòng hi sinh vì gia đình. Khi yêu và kết hôn với tôi, anh sẵn sàng bỏ tất cả để về Việt Nam làm lại từ đầu. Anh muốn tôi được ở bên gia đình, bạn bè và muốn làm chỗ dựa tinh thần cho vợ".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.