Con gái 14 tuổi cho mẹ vay đóng tiền thuê nhà, đòi trả lại gấp ba

11/05/2022 19:05 GMT+7

Một người mẹ họ Trương (35 tuổi) ở Trung Quốc đã vay 17.000 nhân dân tệ (hơn 58 triệu đồng) từ con gái 14 tuổi để trả tiền thuê mặt bằng cửa hàng.

Người mẹ họ Trương (hình phải, ảnh phải) bên cạnh con gái đang lấy tiền tiết kiệm (ảnh trái) để cho mẹ vay

Ảnh chụp màn hình Douyin

Trong video được đăng tải trên nền tảng Douyin (phiên bản TikTok của Trung Quốc), cô Trương còn cho biết con gái yêu cầu mẹ phải trả lại gấp ba số tiền đã vay.

Trả lời phỏng vấn tờ South China Morning Post ngày 11.5, cô Trương cho hay cô và chồng thuê mặt bằng để bán cá tại một khu chợ ẩm thực địa phương ở TP.Nam Thông (tỉnh Giang Tô). Vợ chồng cô có ba người con: hai con gái và một con trai.

Sau khi đóng khoản tiền trả góp mua nhà vào sáng 7.5, cô không còn đủ tiền để trả 50.000 nhân dân tệ (hơn 171 triệu đồng) tiền thuê mặt bằng cửa hàng (tính theo năm), tới hạn vào chiều cùng ngày. Không còn cách nào khác, người mẹ hỏi mượn 17.000 nhân dân tệ từ đứa con gái lớn.

“Ban đầu, con gái không muốn cho tôi vay tiền nhưng thay đổi quyết định sau khi tôi hứa sẽ trả lại gấp đôi khi con trưởng thành, muốn mua nhà. Sau đó, con gái yêu cầu tôi phải trả lại gấp ba số tiền mẹ đã vay”, cô Trương kể.

Cô Trương cho hay con gái đã tiết kiệm số tiền này nhờ vào tiền lì xì trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua và tiền tiêu vặt từ cha mẹ. Thỉnh thoảng cô Trương cũng cho con gái 50 nhân dân tệ sau khi cô bé làm giúp việc nhà.

“Tôi biết con gái có tiền nhưng tôi bất ngờ vì con bé đã tiết kiệm được nhiều tiền như vậy. Tôi cảm thấy vui khi con gái có thể quản lý tiền và tiết kiệm”, cô Trương nói. Ngoài con gái lớn, cô Trương cho hay đứa con gái còn lại cũng cho cô vay vài nghìn nhân dân tệ.

Cô Trương bất ngờ khi con gái có thể tiết kiệm được nhiều tiền như vậy

Ảnh chụp màn hình Douyin

Với nhiều video nói về cuộc sống gia đình vui vẻ và hài hước trên Douyin, cô Trương nói: “Tôi thật bất ngờ khi video mẹ vay tiền con gái 14 tuổi thu hút nhiều người vì trước đây không có video nào của tôi với các con được nhiều người xem như vậy”.

Nhiều người dùng Douyin bày tỏ sự cảm động trước câu chuyện của hai mẹ con cô Trương. Một số người khen ngợi cách quản lý tài chính của cô con gái 14 tuổi, số khác thì cho rằng nó khiến họ nhớ đến việc bị mẹ “lừa” lấy hết tiền lì xì rồi không bao giờ trả lại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.