Con đường Facebook

13/11/2022 06:34 GMT+7

Bản Máy là xã biên giới thuộc H.Hoàng Su Phì, Hà Giang. Đây là xã nằm trong danh sách đặc biệt khó khăn, do ở địa bàn hẻo lánh, đi lại khó khăn, thời tiết khí hậu khắc nghiệt, kinh tế chủ yếu tự cung tự cấp.

Xã Bản Máy có 4 thôn bản, trong đó cụm Mã Tẻn là khó khăn nhất. Từ trung tâm xã, chỉ có cách đi xe máy (thời tiết nắng ráo) hoặc đi bộ (trời mưa, mùa đông mây mù), với quãng đường gần 7 km mới tới trung tâm của thôn là điểm trường mầm non Mã Tẻn (thuộc Trường mầm non Bản Máy), nằm cách đường biên khoảng 300 m theo đường chim bay. Từ vị trí này có thể nhìn rõ người, xe bên Trung Quốc.

Mã Tẻn nằm trên vùng núi cao, mây mù bao phủ nhiều tháng trong năm

NGUYỄN ĐỘC LẬP

Cô giáo Hoàng Thị Lan (giáo viên Trường mầm non Bản Máy) đã có 2 năm “cắm bản” ở Mã Tẻn, kể: Đường sá đi lại trong thôn chỉ là đường mòn trên nền đất đồi núi, mùa mưa trơn trượt, học sinh đến trường, về nhà bị ngã là chuyện bình thường… Rất nhiều lần, cô giáo Lan và cán bộ thôn đề nghị lãnh đạo xã làm đoạn đường hơn 100 m nối từ đường liên thôn xuống điểm trường Mã Tẻn dưới sườn đồi, nhưng “không có kinh phí”.

Trong những lần đi tuần tra biên giới, chứng kiến cảnh học sinh mầm non điểm trường Mã Tẻn vất vả đến trường và đồng cảm với mong mỏi của cô giáo Hoàng Thị Lan, thiếu tá Đàm Tiến Dũng (Đồn trưởng Đồn biên phòng Bản Máy, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Hà Giang) đã liên hệ với Báo Thanh Niên, đề xuất việc “xin bạn đọc hỗ trợ xi măng, vật liệu xây dựng làm đường”…

Cụm Mã Tẻn (thôn Bản Pằng, xã Bản Máy, H.Hoàng Su Phì, Hà Giang) nằm dọc đường biên giới VN - Trung Quốc, với chiều dài khoảng hơn 5,1 km, từ cột mốc 209 đến cột mốc 218. Đối diện Mã Tẻn phía bên kia biên giới là thôn Là Sư Chài (trấn Đô Long, H.Mã Quan, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc). Năm học 2022 - 2023, điểm Trường mầm non Mã Tẻn có 24 học sinh dân tộc thiểu số La Chí, từ 2 - 5 tuổi.

Sau khi được hỗ trợ gần 50 triệu đồng, thiếu tá Đàm Tiến Dũng đã thống nhất với chính quyền địa phương, huy động dân quân, công an, đoàn viên thanh niên, cán bộ giáo viên, phụ huynh học sinh trong xã, cùng với toàn bộ quân số Đồn biên phòng Bản Máy làm chủ công… đóng góp công sức, làm đường bê tông đến điểm trường mầm non Mã Tẻn.

Sau gần 1 ngày lao động, con đường bê tông dài hơn 100 m nối từ đường liên thôn xuống điểm trường đã hoàn thành. Thấy học sinh và giáo viên không phải dò dẫm trên đường mòn dốc ngược lầm lụi đất, người dân trong xã ai cũng vui mừng. Đặc biệt, khi biết “nhà tài trợ” làm đường là những tài khoản Facebook - bạn đọc Báo Thanh Niên, mọi người đã cùng thống nhất đặt tên con đường mới này là “con đường Facebook”…

Thanh Niên ghi lại một số hình ảnh xây dựng con đường tới điểm trường mầm non Mã Tẻn.

Khi chưa có đường, cô giáo Hoàng Thị Lan phải cõng và đưa học sinh tới điểm trường mỗi ngày

ĐỘC LẬP

Cán bộ xã và giáo viên, đoàn viên thanh niên tham gia hoạt động làm đường

ĐỘC LẬP

Đại tá Đào Hồng Hà, Chính ủy Bộ đội biên phòng Hà Giang (trái), tham gia làm đường cùng bộ đội và người dân Bản Máy

ĐỘC LẬP

Bộ đội Đồn biên phòng Bản Máy hạ độ dốc trước khi đổ bê tông

ĐỘC LẬP

Bộ đội Đồn biên phòng Bản Máy là chủ công trong việc làm đường

ĐỘC LẬP

Đoạn đường lên xuống dốc được mở rộng sang hai bên

ĐỘC LẬP

Vận chuyển bê tông để làm đường

ĐÔC LẬP

Thành hình con đường đến tận cổng điểm trường

ĐỘC LẬP

Con đường đến trường đã hoàn thành

ĐỘC LẬP

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.