Con dâu dùng búa và dao bầu sát hại bố chồng

Trần Cường
Trần Cường
07/07/2023 09:58 GMT+7

Sau khi sát hại chồng bất thành, Viên dùng búa và dao bầu tấn công bố chồng, khi nạn nhân đang ngủ. Gây án xong, Viên tự tử nhưng bất thành.

Sáng 7.7, Viện KSND tỉnh Bắc Ninh cho biết, cơ quan này vừa phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Viên (55 tuổi, trú xã Tam Giang, H.Yên Phong, Bắc Ninh) về tội "giết người", quy định tại điều 123 bộ luật Hình sự.

Con dâu dùng búa và dao bầu sát hại cha chồng ở Bắc Ninh

Con dâu dùng búa và dao bầu giết bố chồng lúc đang ngủ - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Viên cùng tang vật vụ án

VĂN HUYNH

Theo kết quả điều tra ban đầu, Viên là vợ ông Lê Duy Hợi (60 tuổi, trú xã Tam Giang), hàng ngày vợ chồng Viên ở cùng bố chồng là ông Lê Duy Mộc (91 tuổi).

Quá trình sinh sống, Viên cho rằng chồng giấu tiền để đánh bạc trên mạng nên hai vợ chồng thường xuyên cãi vã. Được bố chồng can ngăn, Viên nghĩ ông Mộc can thiệp vào chuyện vợ chồng mình nên mang lòng thù tức và nảy sinh ý định giết cả chồng và bố chồng.

Khoảng 16 giờ 30 ngày 25.6, lợi dụng lúc chồng và bố chồng đang ngủ, Viên lấy 1 chiếc búa, đập 4 nhát trúng đầu ông Hợi. Ông Hợi vùng dậy chạy ra ngoài đường, Viên cầm búa truy sát chồng ra đến cổng thì không đuổi nữa mà khóa cửa cổng để vào "xử lý" ông Mộc.

Vào nhà, thấy ông Mộc đang nằm dưới sàn nhà trong phòng ngủ, Viên dùng búa đập liên tiếp nhiều nhát vào đầu bố chồng. Sau đó, Viên vứt búa xuống sàn nhà rồi xuống bếp lấy 1 con dao bầu rồi quay lên đâm ông Mộc nhiều nhát cho tới khi nạn nhân không còn cử động.

Gây án xong, Viên uống thuốc diệt cỏ và dùng dao đâm 1 nhát vào mạn sườn trái nhằm tự tử.

Cả 3 người sau đó được người dân đưa đến Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh cấp cứu. Đến ngày 27.6 thì ông Mộc tử vong.

Xem nhanh 12h ngày 7.7: Bản tin thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.