Con chó 'đi bụi' 7 năm

02/06/2015 18:28 GMT+7

(TNO) Một phụ nữ ở thành phố Homestead, thuộc bang Florida (Mỹ) vừa tái ngộ con chó cưng của mình sau 7 năm xa cách, theo hãng tin AP.

(TNO) Một phụ nữ ở thành phố Homestead, thuộc bang Florida (Mỹ) vừa tái ngộ con chó cưng của mình sau 7 năm xa cách, theo hãng tin AP.

Con chó “đi bụi” 7 nămCelina Papas và con chó vừa về nhà sau 7 năm “đi bụi” - Ảnh chụp màn hình trang tin CBS
Con chó tên Lola đã chạy khỏi nhà bà Julie Arango cách đây 7 năm sau khi đào lỗ bên dưới hàng rào.
Cuối tuần trước, bà Arango nhận được một cuộc gọi điện thoại báo rằng con Lola của bà đã được tìm thấy.
Bà Linda Gall, một cựu chuyên viên kỹ thuật, cho biết có người đã đăng thông báo cho không Lola trên website Craiglist sau 7 năm chăm sóc con vật này. Bà Gall đã nhận và đưa Lola đến bác sĩ thú y để kiểm tra sức khỏe con chó.
Tại đó, bà Gall phát hiện microchip trên người con vật cưng nên lập tức liên lạc với chủ cũ của nó là bà Arango.
Arango cho biết bà chưa bao giờ nghĩ có thể “đoàn tụ” trở lại với con chó mà bà rất quý.
Hôm 1.6, bà Arango và con gái Celina Papas đã lái xe đến thành phố Fort Lauderdale để đón con chó đi bụi trở về.
Celina sẽ mừng sinh nhật lần thứ 19 vào ngày 3.6, thế nên cô bé xem việc tái ngộ Lola là một món quà sinh nhật hoàn hảo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.