Cơn bão đầu tiên năm 2022 ở Thái Bình Dương có đi vào Biển Đông?

08/04/2022 09:43 GMT+7

Vùng biển tây bắc Thái Bình Dương đã xuất hiện cơn bão đầu tiên trong năm 2022 có tên quốc tế là bão Malakas. Dự báo trong năm nay bão có khả năng xuất hiện trên Biển Đông sớm hơn so với trung bình nhiều năm.

Sáng nay 8.4, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo bão khu vực tây bắc Thái Bình Dương (RSMC Tokyo), áp thấp nhiệt đới ở tọa độ 4,5 độ vĩ bắc và 146,0 độ kinh đông đã mạnh lên thành bão. Đây là cơn bão đầu tiên trong năm 2022 được ghi nhận trên vùng biển tây bắc Thái Bình Dương và có tên quốc tế là Malakas.

Bão Malakas là cơn bão đầu tiên trong năm 2022 xuất hiện trên vùng biển tây bắc Thái Bình Dương

Đài khí tượng Nhật Bản

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cơn bão Malakas hầu như không có khả năng đi vào Biển Đông. Dự báo từ 9 - 14.4, vùng biển phía đông Philippines sẽ xuất hiện áp thấp nhiệt đới và có khả năng rất cao sẽ mạnh lên thành bão. Tuy nhiên, áp thấp nhiệt đới hoặc cơn bão này ít có khả năng đi vào Biển Đông.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết theo nhận định trong năm nay, áp thấp nhiệt đới hoặc bão có khả năng xuất hiện trên Biển Đông sớm hơn so với trung bình nhiều năm. Dự báo sẽ có khoảng 10 - 12 cơn bão hoặc áp thấp trên Biển Đông, trong đó sẽ có khoảng 4 - 6 cơn bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến đất liền nước ta, thấp hơn so với trung bình nhiều năm luôn có từ 12 - 14 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, trong đó có 5 - 7 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến đất liền.

Cũng theo thống kê của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong năm 2021 đã ghi nhận xuất hiện 12 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Trong đó, cơn bão số 9 có cường độ mạnh nhất với gió cấp 14 - 15, giật cấp 17. Đây là trị số gió được đo trực tiếp lớn nhất trong vòng 40 năm qua trên hệ thống quan trắc của Việt Nam.

Trong mùa mưa bão năm 2021 đã ghi nhận xảy ra 40 đợt mưa lũ lớn trên diện rộng, trong đó đợt lũ lớn nhất kéo dài từ 28.11 - 3.12 với đỉnh lũ trên các sông từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, Gia Lai phổ biến ở mức báo động 3 và trên báo động 3 gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản cho các tỉnh miền Trung, Tây nguyên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.