'Cơn ác mộng' đang chờ Inter

08/03/2022 07:45 GMT+7

.

Rạng sáng mai, Liverpool sẽ đón tiếp Inter Milan tại sân Anfield trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League với lợi thế từ chiến thắng 2-0 ở trận lượt đi tại Milan. Điều đó có nghĩa với quy định luật bàn thắng sân khách đã bị bãi bỏ, “Đoàn quân đỏ” sẽ chỉ vuột tấm vé vào tứ kết trong trường hợp họ thua lại “Nerazzurri” với cách biệt từ 3 bàn trở lên hoặc thất bại trong màn “đấu súng” trên chấm phạt đền. Vậy thì liệu Inter có hy vọng gì trong nỗ lực lật ngược thế cờ?

Nhiệm vụ khó khăn này có thể buộc HLV Inzaghi phải chọn một cách tiếp cận mạo hiểm hơn, nhất là khi các chân sút của Inter vừa tạo nên một cơn mưa bàn thắng vào lưới Salernitana (5-0) ở Serie A để chấm dứt hơn 400 phút bất lực trước khung thành đối phương. Tiền đạo Martinez đã lập được cú hat trick trong trận đấu này, như một lời thách thức được gửi đến hàng phòng ngự vẫn còn một số khiếm khuyết của Liverpool.

Inter (20) sẽ phải đối mặt với một nhiệm vụ vô cùng khó khăn tại sân Anfield

AFP

Bên cạnh đó, các CĐV của Inter vẫn còn nhớ rất rõ rằng đội bóng của họ đã từng vượt qua Liverpool với cách biệt tương tự vào năm 1965 để rồi thẳng đường tiến đến bục đăng quang ở Cúp C1. Thậm chí “Nerazzurri” cũng có thể lấy cảm hứng từ chiến thắng 1-0 trước Chelsea ngay trên đất Anh ở giai đoạn này vào năm 2010, năm mà họ lên ngôi ở Champions League.

Tuy nhiên, những chiến thắng của Inter trên đất Anh là rất ít và đã khá xa, trong khi Martinez không ghi được bàn thắng nào ở Champions League kể từ năm 2020. Chưa kể đến chuyện Liverpool đều giành được quyền đi tiếp sau khi thắng trận lượt đi trên sân đối phương (34 lần). Và như để làm cho nhiệm vụ của Inter càng trở nên nặng nề hơn, cựu danh thủ Ziege cho rằng tại Anfield, “Nerazzurri” sẽ phải chơi ở một trong những bầu không khí thù địch nhất mà họ có thể biết đến. Hay nói cách khác, đó là “cơn ác mộng thật sự đối với bất kỳ đối thủ nào”.

Liverpool đã bất bại trên mọi đấu trường trong năm 2022 và dường như họ đang sở hữu một đội hình mạnh nhất dưới triều đại của HLV Klopp, khi ông có rất nhiều lựa chọn trên hàng công. Do vậy, quyết định quan trọng nhất của HLV Klopp có thể là ai sẽ xuất trận trong số Jota, Diaz, Mane và Salah...

Inter cũng sẽ đổ bộ xuống sân Anfield với một đội hình rất mạnh. Tuy nhiên, trong những đêm quan trọng ở Champions League, ánh đèn trên sân Anfield có thể thiêu cháy mọi đối thủ. Liverpool đã chơi tốt hơn Inter trong những tuần gần đây và may mắn có được chiến thắng 2-0 tại San Siro thì có lẽ sẽ chỉ xảy ra một tình huống vào rạng sáng mai: vé vào tứ kết cho Liverpool.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.