Combo 10 kg nông sản giá 100.000 đồng ở TP.HCM: Hai ngày bán 3.700 túi

20/08/2021 18:59 GMT+7

Chương trình bán nông sản theo túi với 5 loại rau, củ, quả đồng giá 100.000 đồng tại TP.HCM của Tổ công tác 970 Bộ NN-PTNT chỉ sau 2 ngày triển khai đã bán thành công 3.700 túi.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Trần Minh Hải, Giám đốc Trung tâm Kinh tế hợp tác, thành viên Tổ công tác 970 của Bộ NN-PTNT, cho biết bán nông sản theo túi (combo) với 5 loại rau, củ, quả là ý tưởng mới của Tổ công tác 970, rút kinh nghiệm sau chương trình kết nối thu mua nông sản tặng 15.000 phần cho người lao động nghèo tại TP.HCM.
Theo đó, Tổ công tác 970 Bộ NN-PTNT tiếp tục thí điểm thêm chương trình bán nông sản theo túi 10 kg với 5 loại khác nhau đồng giá 100.000 đồng. Nông sản được chọn là những loại đang có giá rẻ, nông dân gặp khó trong đầu ra tiêu thụ do ảnh hưởng dịch Covid-19, dễ vận chuyển, ít hư hỏng như: khoai lang, khoai môn nhỏ, dưa leo, củ cải trắng… và một số loại trái cây khác.
Chỉ sau 2 ngày thí điểm, Tổ công tác 970 Bộ NN-PTNT đã tiêu thụ thành công 3.700 túi, tương đương 37 tấn nông sản nhưng chưa đáp ứng hết được nhu cầu của người tiêu dùng.
“Ý tưởng này vừa giúp đỡ nông dân sản xuất có đầu ra tiêu thụ nông sản vừa giúp người tiêu dùng tại TP.HCM mua được nông sản với giá hợp lý”, ông Hải nói.
Theo hạch toán chi phí của Tổ công tác 970 của Bộ NN-PTNT, giá mua nông sản tại vùng sản xuất bình quân là 6.000 đồng/kg, còn lại là chi phí thu gom, đóng gói, vận chuyển lên TP.HCM, thuê kho và phân phối đến tay người tiêu dùng.
Chương trình này cũng đang được rất nhiều địa phương triển khai và thu hút nhiều người tiêu dùng. Tại TP.HCM, chương trình sẽ tiếp tục được triển khai trong những ngày tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.