Cõi thiêng Đồng Lộc - Nối mạch ngàn năm

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
19/07/2023 07:29 GMT+7

Cõi thiêng Đồng Lộc - Nối mạch ngàn năm là chương trình nghệ thuật kỷ niệm 55 năm chiến thắng Đồng Lộc, 55 năm ngày hy sinh của 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong ở ngã ba Đồng Lộc và 76 năm ngày Thương binh - liệt sĩ.

Chương trình do Báo Nhân Dân, UBND tỉnh Hà Tĩnh và T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức vào 20 giờ ngày 22.7 tại khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (H.Can Lộc, Hà Tĩnh).

Chương trình gồm hai phần chính: lễ thả hoa đăng và chương trình nghệ thuật gồm ca nhạc, kịch nói. Điểm nhấn đặc biệt của chương trình lần này là phần lễ thả hoa đăng - 10 tiếng chuông chiêu vọng. Âm thanh, ánh sáng tạo nên con đường hoa lửa, là nhịp cầu kết nối thể hiện niềm thương tiếc vô hạn những chiến sĩ đã nằm xuống nơi ngã ba Đồng Lộc. 10 tiếng chuông chiêu vọng cũng là lời nguyện cầu hôm nay của người dân Hà Tĩnh, người dân VN mong ước về một đất nước hòa bình.

Cõi thiêng Đồng Lộc - Nối mạch ngàn năm - Ảnh 1.

Ảnh phục dựng một số nữ TNXP ở Ngã ba Đồng Lộc

Nhóm TeamLee - Tân Kỳ

Phần kịch nói kết hợp với âm hưởng dân ca sẽ tái hiện cuộc chiến khốc liệt nơi ngã ba Đồng Lộc qua câu chuyện của những người lái xe, những cô gái mở đường và sự hy sinh của 10 cô gái Đồng Lộc. Các bài hát được chọn thể hiện trong chương trình cũng nói lên khí thế ra trận như Lá đỏ, Đường Trường Sơn xe anh qua. Phần cuối chương trình là những bài hát về Hà Tĩnh như Về Hà Tĩnh người ơi, Hà Tĩnh khúc hát tự hào.

Ngã ba Đồng Lộc là điểm quan trọng trên tuyến đường huyết mạch vận chuyển lương thực, vũ khí từ hậu phương miền Bắc chi viện cho tiền tuyến miền Nam. Nơi đây đã trở thành trọng điểm đánh phá dữ dội của không quân Mỹ. Chỉ tính từ năm 1964 - 1968, tại Ngã ba Đồng Lộc đã có 1.240 cán bộ, chiến sĩ hy sinh. Trong số này có Tiểu đội 4 Đại đội

552 Thanh niên xung phong với 10 nữ thanh niên xung phong, vẫn được gọi là 10 cô gái ở Ngã ba Đồng Lộc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.