Cố vượt đường sắt, xe chữa cháy đâm trọng thương nhân viên gác tàu

13/04/2016 15:18 GMT+7

Mặc dù gác chắn đã hạ để đón tàu, nhưng xe chữa cháy vẫn cố lao qua, đâm vào chắn và làm trọng thương nhân viên đường sắt đang làm nhiệm vụ.

Mặc dù gác chắn đã hạ để đón tàu, nhưng xe chữa cháy vẫn cố lao qua, đâm vào chắn và làm trọng thương nhân viên đường sắt đang làm nhiệm vụ.

Xe chữa cháy cố vượt nên đâm vào rào chắn đường sắt - Ảnh: Văn ĐôngXe chữa cháy cố vượt nên đâm vào rào chắn đường sắt - Ảnh: Văn Đông
Vụ việc xảy ra lúc 9 giờ 19 phút sáng nay (13.4), tại đường ngang có gác vị trí km 12+639, thuộc địa bàn xã Liên Ninh, H.Thanh Trì, TP.Hà Nội, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, do Công ty CP đường sắt Hà Ninh quản lý.
Thời điểm này, nhân viên đã đóng chắn đón tàu thống nhất SE 5 chạy qua, tuy nhiên xe ô tô chữa cháy của Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 7 (PCCC), thuộc Cảnh sát PCCC TP.Hà Nội BKS 31A - 2686 do lái xe Trần Bá Đoàn điều khiển đi từ Khu công nghiệp Ngọc Hồi đến khu vực này vẫn cố vượt đường ngang nhưng thấy chắn đã hạ nên phanh gấp.
Do tốc độ lớn, xe không dừng được và lao vào hàng rào chắn, đồng thời đâm vào nhân viên gác chắn là chị Trần Thị Diệu đang làm nhiệm vụ. Một xe máy đỗ sau hàng rào chắn đợi tàu cũng bị xe cứu hỏa đâm hư hỏng.
tai-nanXe chữa cháy đâm vào một xe máy và một nhân viên gác chắn đứng đợi tàu - Ảnh: Văn Đông
Tai nạn làm chị Diệu bị trọng thương, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Người ngồi trên xe máy kịp nhảy ra nên không bị thương. Cú đâm còn làm hư hỏng toàn bộ đầu, dàn, ruột của hệ thống gác chắn đường sắt, rất may, xe chữa cháy dừng lại ở khoảng cách gần 1 m trước đường sắt nên không va chạm với đoàn tàu.
tai-nanXe chữa cháy đâm vào bục nên chưa phạm vào đường sắt - Ảnh: Văn Đông
Ngay sau tai nạn, lái xe Trần Bá Đoàn thừa nhận việc cố tình vượt đường sắt và cam kết khắc phục hư hỏng về rào chắn trước 17 giờ cùng ngày, cũng như chịu trách nhiệm phần chữa trị, bồi thường cho nhân viên gác chắn bị xe chữa cháy đâm.
Đại diện Công ty CP đường sắt Hà Ninh cho biết sẽ trình hồ sơ vụ việc đến các cơ quan chức năng giải quyết theo quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.