Cờ vua Việt Nam thắng lớn ở giải trẻ châu Á 2021

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
01/11/2021 10:51 GMT+7

Cờ vua Việt Nam đoạt 4 HCV ở giải cờ vua trẻ châu Á kết 2021 kết thúc ngày 31.10 theo hình thức thi đấu trực tuyến.

Ở giải nam thi đấu từ ngày 29 đến 31.10, cờ vua Việt Nam đoạt 3 trên tổng số 6 bộ HCV do công của Trần Đức Duy (U.8), Nguyễn Quang Minh (U.10), Nguyễn Huỳnh Minh Thiên (U.18).

Trần Đức Duy xuất sắc đoạt HCV U.8 nam châu Á

Lâm Minh Châu

Ấn tượng nhất là tấm HCV của kỳ thủ nhí Trần Đức Duy (sinh năm 2013, học lớp 3/6 trường Wellspring Saigon) ở lứa tuổi U.8 nam. Do chưa có elo nên Đức Duy xuất phát ở hạng 171 trong tổng số 209 kỳ thủ dự tranh lứa tuổi U.8, trong đó có nhiều kỳ thủ mạnh của Ấn Độ, Trung Quốc, Iran, Kazakhstan…

Nguyễn Quang Minh HCV U.10 nam châu Á

Lâm minh châu

Sau 9 ván đấu, Trần Đức Duy thắng 8, thua 1 ván, đạt 8 điểm, đạt hiệu suất thi đấu tương đương kỳ thủ có elo 1.375. Đức Duy cùng điểm với kỳ thủ Danis Kuandykuly nhưng xếp trên, vô địch nhờ hơn hệ số phụ số ván thắng nhiều hơn so với đối thủ.

Nguyễn Huỳnh Minh Thiên HCV U.18 nam châu Á

Lâm minh Châu

Nguyễn Quang Minh đoạt HCV U.10 nam với thành tích bất bại (8 thắng, 1 hòa), đạt 8,5 điểm và hơn 0,5 điểm so với kỳ thủ xếp nhì Barad Yeganegi (Iran). Còn ở lứa tuổi U.18 nam, Nguyễn Huỳnh Minh Thiên đoạt HCV với 8 điểm (7 thắng, 2 hòa), bỏ xa kỳ thủ xếp hạng nhì Alireza (Iran) 1,5 điểm.

Nguyễn Linh Đan HCV U.14 nữ châu Á

Lâm minh Châu

Trước đó ở giải nữ, kỳ thủ Nguyễn Linh Đan mang về cho cờ vua Việt Nam tấm HCV lứa tuổi U.14 với 7,5 điểm (7 thắng, 1 hòa, 1 thua). Về nhì ở lứa tuổi này là Nguyễn Lê Cẩm Hiền cũng với 7,5 điểm nhưng thua Linh Đan hệ số phụ số ván thắng (6 so với 7).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.