Cờ vua: Bảo Trâm và Trường Sơn mất lợi thế

13/05/2022 13:52 GMT+7

Ván đấu thứ 5 môn cờ vua SEA Games 31 vừa kết thúc trưa nay (13.5), không có lợi thế cho các kỳ thủ Việt Nam.

Kỳ thủ được kỳ vọng đoạt HCV đầu tiên cho cờ vua Việt Nam là Hoàng Thị Bảo Trâm đã bất ngờ thất thủ ở ván đấu thứ 5.

Trong trận đối đầu với Citra Dewi Ardhiani Anastasia (Indonesia), Bảo Trâm cầm quân đen nên mất lợi thế so với đối thủ. Sau 63 nước đi gay cấn, Bảo Trâm đã thất bại nên không có điểm ở ván đấu này. Thua trận, Bảo Trâm giữ nguyên 3,5 điểm tạm xếp hạng 5.

Trường Sơn không thắng được kỳ thủ Indonesia

Lã Nghĩa Hiếu

May mắn cho cờ vua nữ Việt Nam khi Bảo Trâm thất bại thì Võ Thị Kim Phụng lại giành chiến thắng. Kim Phụng xuất sắc quật ngã đối thủ Frayna Janelle Mae (Philippines) để vươn lên tốp đầu.

Như vậy, sau 5 ván đấu, bảng nữ rất gây cấn khi 5 VĐV dẫn đầu có cùng 3,5 điểm, trong đó có Bảo Trâm và Kim Phụng của Việt Nam.

Ở ván 6 diễn ra chiều nay, nếu Bảo Trâm và Kim Phụng chơi tốt có thể tạo nên cuộc bứt phá.

Thắng Frayna Janelle Mae (Philippines), Kim Phụng trở lại nhóm dẫn đầu

Lã Nghĩa Hiếu

Trong khi đó ở bảng nam, Nguyễn Ngọc Trường Sơn không thắng được đối thủ người Indonesia là Ervan Mohamad. Hòa được với Trường Sơn, Ervan Mohamad tiếp tục dẫn đầu với 4 điểm, hơn Trường Sơn 0,5 điểm.

Bảng điện tử trực tiếp các ván đấu tại địa điểm thi đấu môn cờ vua

Lã Nghĩa Hiếu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.