Cờ vua: 2 kỳ thủ nữ Việt Nam phải đối đầu nhau ngay trận đầu tiên

10/05/2022 06:38 GMT+7

Môn cờ vua sẽ khai diễn vào sáng nay tại Cung hội chợ triển lãm Quảng Ninh với nội dung cờ truyền thống.

Đội tuyển cờ vua Việt Nam sẽ thi đấu ván đấu đầu tiên nội dung cờ truyền thống. 2 nữ kỳ thủ đại diện cho Việt Nam thi đấu nội dung này là Hoàng Thị Bảo Trâm và Võ Thị Kim Phụng, đây đều là 2 kỳ thủ sinh ra và lớn lên tại đất cố đô Huế. Cả Bảo Trâm và Kim Phụng từng đoạt chức vô địch cờ vua châu Á.

Võ Thị Kim Phụng đối đầu Bảo Trâm ở ván đầu tiên

Bạch Dương

Đặc biệt hơn, Bảo Trâm chính là kỳ thủ duy nhất của đoàn Việt Nam từng thi đấu SEA Games 2003 trên sân nhà Việt Nam. Lần này chị vẫn tiếp tục góp mặt ở đội tuyển sau gần 20 năm.

Theo kết quả bốc thăm và xếp lịch thi đấu, Bảo Trâm và Như Ý sẽ gặp nhau ở ván đấu đầu tiên, khiến ban huấn luyện đội tuyển phải có quyết sách hợp lý để thuận lợi nhất ở các ván đấu tiếp theo.

Bảo Trâm từng góp mặt ở SEA Games 2003

Lâm Minh Châu

Ở nội dung cờ truyền thống nam, Nguyễn Ngọc Trường Sơn (elo 2641) cùng với Trần Tuấn Minh (elo 2533) sẽ đại diện cho chủ nhà Việt Nam. Đây là 2 kỳ thủ có hệ số elo cao nhất ở bảng nam.

Trường Sơn từng được xem là thần đồng cờ vua Việt Nam khi anh vô địch cờ vua thế giới U.11 và sau đó trở thành Đại kiện tướng quốc tế khi mới 14 tuổi 10 tháng. Dù vậy, với sự nổi lên sau này của Lê Quang Liêm, Trường Sơn chỉ được xem là kỳ thủ số 2 của Việt Nam.

Trường Sơn gánh trọng trách đoạt huy chương vàng cờ truyền thống

KHả Hòa

Ở nội dung cờ truyền thống, Lê Quang Liêm không thi đấu nên Trường Sơn và Tuấn Minh phải gánh trọng trách đoạt huy chương vàng cho cờ vua Việt Nam.

Ở ván đầu tiên, Trường Sơn đối đầu với Gomez John Paul (Philippines), trong khi Tuấn Minh đánh với Nay Oo Kyaw Tun (Myanmar).

Cờ vua ở SEA Games 31 thi đấu 10 nội dung, chủ nhà Việt Nam đặt chỉ tiêu đoạt 5 huy chương vàng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.