Cố vấn Tổng thống Zelensky: Ukraine có thể phản công Nga từ cuối tháng 5

02/05/2022 15:23 GMT+7

Ukraine có thể phản công Nga trong giai đoạn từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 6 nhờ vào vũ khí mà Mỹ và các nước châu Âu cung cấp, theo cố vấn của Tổng thống Ukraine.

Phát biểu của ông Oleksiy Arestovich, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong cuộc phỏng vấn với báo Nikkei Asia hôm 1.5 là chỉ dấu cho thấy tốc độ chiến sự có thể được đẩy nhanh. Ông Arestovich là người thân cận với ông Zelensky, phụ trách các vấn đề quân sự và an ninh tại văn phòng tổng thống.

Trước đó, ông Zelensky nói "trận đánh quyết định" tại chiến trường Donbass, miền đông Ukraine, sẽ sớm bắt đầu. Trong cuộc phỏng vấn với tờ báo Nhật, ông Arestovich cho biết Kyiv sẽ có thể thành lập các đơn vị quân để tiến hành tấn công, khi xe tăng, pháo tầm xa và các loại vũ khí khác từ Mỹ và châu Âu sẽ bắt đầu "cập bến" Ukraine vào giữa tháng 5.

Ông Oleksiy Arestovich, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

văn phòng tổng thống ukraine

Quân đội Ukraine chủ yếu ở thế phòng thủ kể từ khi chiến sự nổ ra hồi cuối tháng 2. Nếu Ukraine quay sang phản công, đây sẽ là bước ngoặt lớn trong cuộc xung đột.

Theo ông Arestovich, quân đội Nga "đã bị đánh bại về mặt chiến lược" do không chiếm được Kyiv và họ chưa đạt được mục tiêu nào trong "chiến dịch quân sự". Ông nói rằng lực lượng Nga đang suy yếu vì sử dụng nhiều vũ khí cũ từ thời Liên Xô và thiếu nguồn dự trữ.

Ukraine có thể phản công Nga từ cuối tháng 5?

Trong khi ông Arestovich khẳng định rằng Ukraine cuối cùng sẽ giành chiến thắng, các chuyên gia cho rằng kết cục của cuộc xung đột này không thể đoán trước, vì Nga đến nay vẫn chưa tiến hành một cuộc tổng tiến công ở Donbass. Một số chuyên gia dự đoán Nga sẽ tiến hành tổng tiến công vào Ngày Chiến thắng 9.5, song Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã bác bỏ những đồn đoán này.

Các nỗ lực hòa đàm đến nay vẫn dậm chân tại chỗ. Song Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 2.5 tuyên bố Tổng thống Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể sẽ gặp nhau tại Thổ Nhĩ Kỳ để đưa ra các quyết định về miền đông Ukraine.

"Tôi có thể sẽ điện đàm với ông Putin trong tuần này. Mong muốn của chúng tôi là đưa tổng thống của Nga và Ukraine đến Istanbul hoặc Ankara. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là nơi đưa ra các quyết định về miền đông Ukraine. Điều này sẽ xảy ra ở Istanbul hoặc Ankara", CNN Turk dẫn lời ông Erdogan.

Không quân Ukraine xác nhận "Bóng ma Kyiv" không có thật
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.