Cố vấn cựu Tổng thống George W. Bush: Trung Quốc tiếp tục trả đũa Mỹ

Thu Thảo
Thu Thảo
24/03/2018 17:27 GMT+7

Cố vấn John Rutledge dưới thời cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush cho rằng tranh chấp thương mại Mỹ - Trung chắc chắn chưa đến hồi kết.

Theo CNBC, hôm 23.3, Trung Quốc đáp trả các biện pháp áp thuế mới lên hàng xuất khẩu từ nước này của Tổng thống Mỹ Donald Trump bằng việc đề xuất danh sách 128 sản phẩm Mỹ là mục tiêu trả đũa. Số hàng hóa Mỹ bị đặt mục tiêu đánh thuế, trong đó có rượu, trái cây, ống thép, có giá trị nhập khẩu 3 tỉ USD trong năm qua.
Ông Rutledge từng là người cố vấn cho chính quyền Mỹ các vấn đề về Trung Quốc, và là kiến trúc sư chủ chốt trong các kế hoạch kinh tế của cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan. Ông cho hay dường như chuyện ra quyết định hiện nay chỉ gói gọn vào Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thay vì một nhóm quan chức, và nhóm thì có khuynh hướng suy nghĩ một cách lý trí hơn.
Sự thiếu chắc chắn không chỉ xoay quanh ông Trump mà còn quanh ông Tập, người được mệnh danh là “hoàng đế của Trung Quốc” sau khi ông được tái bổ nhiệm làm chủ tịch và bỏ giới hạn về thời gian lãnh đạo. Điều này khiến ông Tập ở trong thế nhạy cảm về mặt chính trị, khi ông phải chứng minh cho người dân thấy sức ảnh hưởng của mình. Vì vậy, ông Rutledge dự đoán Trung Quốc sẽ đáp trả mạnh mẽ.
Hôm 22.3, ông Trump ký bản ghi nhớ về sắc lệnh đánh thuế nặng lên 60 tỉ USD giá trị hàng hóa nhập khẩu từ Đại lục. Biện pháp mới là để trừng phạt các hoạt động thương mại thiếu công bằng của Trung Quốc, trong đó có việc đánh cắp tài sản trí tuệ doanh nghiệp Mỹ. Phản ứng ban đầu của Đại lục có vẻ như chừng mực vì nước này chưa rõ liệu ông Trump sẽ còn thực hiện thêm biện pháp nào nữa không, ông Rutledge nói.
“Chúng ta chưa thấy phản ứng mạnh vì họ không chắc là họ đang đối mặt với việc gì, nhưng họ không thể không đối mặt. Có giá trị hàng hóa lớn ở đây và chúng ta không biết khi nào tất cả chúng sẽ chấm dứt”, ông Rutledge cho hay. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross thì cho rằng Trung Quốc cuối cùng sẽ đáp trả, nhưng ông không nghĩ tình hình sẽ trở nên quá tệ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.