Cờ Tổ quốc đỏ rực biên cương

Dọc 4.550 km đường biên giới đất liền của Việt Nam những ngày này có 1.573 tổ chốt của bộ đội biên phòng bám trụ chống dịch Covid-19 và ở mỗi tổ chốt, đỏ rực màu cờ Tổ quốc.

Đi dọc biên giới, đến các tổ chốt của bộ đội biên phòng kết hợp với các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, đến đâu cũng thấy màu đỏ cờ Tổ quốc trên những mái lá, vách tôn, nóc nhà bạt dã chiến, mới được dựng mấy tháng nay, làm nơi ăn ở sinh hoạt cho bộ đội, dân quân, công an... 

Thay cờ mới trên chốt biên phòng

Ảnh: Ngô Trần Hải An

Lá cờ không chỉ khẳng định chủ quyền, mà còn thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của những người lính canh giữ biên cương.
Đại tá Nguyễn Tài Sơn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Tây Ninh, cho biết mưa to, gió lớn làm đổ nơi ở tạm của bộ đội, việc đầu tiên khi củng cố lại là treo cờ Tổ quốc cho chắc chắn, bởi đó là biểu tượng của quốc gia. 

Bộ đội biên phòng và cán bộ Công an tỉnh Tây Ninh treo cờ trên thân cây cao su, nằm ngay cạnh chốt

Ảnh: Ninh Quân

Ở Kiên Giang, đại tá Hồ Tú Điền, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng, khẳng định việc đầu tiên khi dựng chốt canh giữ biên giới là dựng cột treo cờ. "Nắng gió có thể khiến đời sống cán bộ chiến sĩ khó khăn vất vả nhưng cờ Tổ quốc không được để phai bạc, rách. Treo mấy ngày, bộ đội phải thay cờ mới ngay", đại tá Hồ Tú Điền chia sẻ.

Trung tá Nguyễn Văn Toàn, chính trị viên Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (phải), kiểm tra một chốt của BĐBP Hà Tiên (Kiên Giang)

Ảnh: Độc Lập

Trong chuyến công tác dọc biên giới Tây Nam mới đây, PV - CTV Thanh Niên đã mang 300 lá cờ Tổ quốc do Cty TNHH MTV may cờ Hải Yến (ở P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) gửi tặng các chốt của bộ đội biên phòng canh gác, phòng chống dịch và ghi lại một số hình ảnh treo cờ Tổ quốc, rất thiêng liêng trên chốt chặn kiểm soát dịch ở biên cương.

Cờ trên chốt của Bộ đội biên phòng đồn Bình Hiệp (Long An)

Ảnh: Ngô Trần Hải An

Bộ đội biên phòng chốt Bến Trâu (xã Bình Hiệp, TX.Kiến Tường, Long An) quan sát đoạn biên giới được giao phụ trách

Ảnh: Ngô Trần Hải An

Bộ đội Đồn Biên phòng Thạnh Trị (Long An) cùng dân quân xã thay cờ Tổ quốc

Ảnh: Ngô Trần Hải An

Hình ảnh một người lính biên phòng bên lá cờ Tổ quốc

Ảnh: Ngô Trần Hải An

Bộ đội biên phòng đồn Bình Thạnh (Long An) kiểm tra cờ Tổ quốc mỗi ngày

Ảnh: Ngô Trần Hải An

Cán bộ chiến sĩ chốt phòng dịch của Đồn biên phòng Phú Mỹ (Kiên Giang) dựng cờ trên chốt

Ảnh: Độc Lập

Cờ Tổ quốc tung bay trên chốt của ĐBP Phú Mỹ (Kiên Giang) nằm giữa cánh đồng biên giới.

Ảnh: Độc Lập

Những người lính biên phòng Kiên Giang canh giữ biên giới Hà Tiên, phía sau họ là nhà bạt dã chiến và cờ Tổ quốc tung bay trong gió

Ảnh: Độc Lập

Thay cờ mới trên biên giới Việt Nam - Campuchia

Ảnh: Độc Lập

Dù chốt tạm bợ bằng lá dừa, thân tre nhưng vẫn luôn treo cờ Tổ quốc

Ảnh: Độc Lập

Một chốt phòng chống dịch của Bộ đội biên phòng và Công an Kiên Giang

Ảnh: Độc Lập

Cờ Tổ quốc trên chốt phòng dịch ở biên giới Tây Ninh

Ảnh: Ninh Quân

Cờ Tổ quốc trên chòi lá, cạnh đường biên giới, thuộc địa phận xã Bình Thạnh. H. Mộc Hóa, Long An

Ảnh: Mai Thanh Hải

PV Báo Thanh Niên (phải) trao cờ Tổ quốc cho Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang

Ảnh: Độc Lập

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.