Cố tình muốn về quê, nhiều người Thái Bình phải dựng lều trên cầu để ngủ

Lê Tân
Lê Tân
30/08/2021 19:49 GMT+7

Do không qua được chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định nên nhiều người Thái Bình từ Hà Nội về quê đã dựng lều ngay trên cầu Triều Dương để trú tạm.

Mấy ngày nay, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một số người dân dựng lều tạm ngay trên cầu Triều Dương, cây cầu nối tỉnh Thái Bình và tỉnh Hưng Yên, để ở tạm.
Hình ảnh được chia sẻ cho thấy, người dân gồm: phụ nữ, trẻ em, người già đã căng lều bạt ở thành cầu và trải chiếu xuống phần làn đường dành cho xe thô sơ trên cầu để ở tạm. Được biết, hầu hết những người này đều từ TP.Hà Nội, nơi đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng, về quê. Tuy nhiên, do không được chốt kiểm soát dịch Covid-19 của Thái Bình cho qua nên mắc kẹt tại đây.
Việc người dân dựng lều tạm để ở trên cầu tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Được biết, đã có trường hợp ông V.V.Đ (47 tuổi, quê H.Tiền Hải, Thái Bình) sau khi ngủ đêm tại cầu Triều Dương đã bị tai nạn, đầu đập vào thành cầu.

Cận cảnh bệnh viện dã chiến Covid-19 Hoàng Mai sắp hoàn thành ở Hà Nội

Một lãnh đạo UBND tỉnh Thái Bình xác nhận có việc người dân đang mắc kẹt trên cầu Triều Dương và cho biết địa phương này đã có phương án đưa những người mắc kẹt về khu cách ly tập trung. "Do những người này cũng không thể quay lại Hà Nội được nên chúng tôi sẽ có phương án tiếp nhận. Tuy nhiên, Thái Bình muốn nhấn mạnh để người dân hiểu là đây là trường hợp hiếm hoi và không còn cách nào khác thì Thái Bình mới tiếp nhận. Đề nghị người dân không lấy đây là tiền lệ để ồ ạt về Thái Binh như những người này!".
Cũng theo vị lãnh đạo này, ước tính, người dân Thái Bình ở các tỉnh ngoài đông gần bằng dân số của Thái Bình. "Nếu mọi người không tuân thủ yêu cầu "ai ở đâu ở yên đó" để phòng, chống dịch Covid-19 như Thủ tướng yêu cầu mà về hết Thái Bình thì chúng tôi sẽ vỡ trận", lãnh đạo UBND tỉnh Thái Bình chia sẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.