Cổ Thiên Lạc bị tổn thương nhãn cầu, phải khâu 8 mũi khi đóng Lã Bố

12/03/2021 20:59 GMT+7

Trên Weibo hôm 12.3, Cổ Thiên Lạc chia sẻ bài viết về phim mới Chân Tam Quốc vô song. Nam diễn viên nhớ lại chuyện bị binh khí đâm vào mắt, gây tổn thương nhãn cầu và phải khâu 8 mũi.

Ghi hình từ năm 2017 nhưng đến nay Chân Tam Quốc vô song có Cổ Thiên Lạc đóng mới rục rịch ra mắt. Trên Weibo, nam diễn viên 50 tuổi chia sẻ kỷ niệm đau đớn khi hóa thân thành nhân vật Lã Bố và gặp tai nạn nghề nghiệp trong lúc quay phim. Tài tử Hồng Kông bày tỏ sự hào hứng khi quá trình quảng bá bộ phim đã bắt đầu và nhân vật của mình cuối cùng cũng có thể đến với khán giả.
Nhắc đến vai diễn Lã Bố, Cổ Thiên Lạc thừa nhận những ký ức khi quay phim lại hiện về trong đầu. Nam diễn viên không khỏi rùng mình: “Thời điểm đó, mắt phải của tôi bị thương, ảnh hưởng đến nhãn cầu và phải khâu 8 mũi. Tôi nhận thấy mắt mình cần được điều trị thêm nhưng vì thời gian eo hẹp, tôi đã quyết định đến New Zealand tiếp tục quay phim khi vết thương chưa lành hẳn. Mọi thứ rõ nét như mới xảy ra ngày hôm qua vậy”. Dòng trạng thái của sao phim Sứ mệnh nội gián khiến người hâm mộ ớn lạnh song sự việc đã xảy ra từ lâu và hiện mắt của nam nghệ sĩ đã hồi phục, không có vấn đề gì đáng ngại.

Theo HK01, vì vết thương chưa lành hẳn nên Cổ Thiên Lạc phải liên tục đeo kính đen trên phim trường để bảo vệ mắt

ẢNH: HK01

Trước đó, khoảng tháng 10.2017, Cổ Thiên Lạc khiến công chúng hoang mang khi xuất hiện với một bên mắt đỏ ngầu và phải đeo kính suốt. Trong một buổi chụp hình, quản lý của anh liên tục yêu cầu cánh phóng viên hạn chế dùng đèn flash tác nghiệp. Sao phim Thần điêu đại hiệp kể anh bị binh khí đâm vào mắt khi đang ghi hình Chân Tam Quốc vô song tại Chiết Giang (Trung Quốc). Tài tử 7X phải khâu 8 mũi, sau 10 ngày mới được tháo chỉ và mất khoảng 3 đến 4 tuần để hồi phục. Cổ Thiên Lạc từng bộc bạch: “Tôi không thể làm việc trong những ngày này vì mắt rất đau. Áp suất lớn khi ngồi máy bay cũng khiến tôi đau, việc nhấp nháy mắt thôi cũng vô cùng khó chịu”.

Khán giả đánh giá cao những nỗ lực, cống hiến của Cổ Thiên Lạc cho vai Lã Bố. Phim mới của tài tử 50 tuổi dự kiến được trình làng vào cuối tháng 4.2021

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chân Tam Quốc vô song được chuyển thể từ tựa game nổi tiếng Dynasty Warriors của Nhật Bản. Tác phẩm được bấm máy từ giữa năm 2017 với ê-kip khoảng 590 người. Phim ghi hình suốt 5 tháng tại Trung Quốc, New Zealand. Ngoài sự góp mặt của Cổ Thiên Lạc với vai Lã Bố, phim còn quy tụ nhiều diễn viên nổi tiếng như: Vương Khải, Dương Hựu Ninh, Lưu Gia Linh, Cổ Lực Na Trát… Cách đây ít ngày, nhà sản xuất vừa tung trailer của tác phẩm và khiến người xem choáng ngợp với bối cảnh hoành tráng cùng dàn diễn viên hùng hậu và kỹ xảo đẹp mắt. Tuy nhiên, tạo hình của các nhân ít nhiều vấp phải ý kiến trái chiều và vai Lã Bố của Cổ Thiên Lạc cũng không ngoại lệ. Trong khi nhiều người khen ngợi tài tử xứ Cảng thơm toát lên vẻ dũng mãnh, oai phong của một vị tướng thì số khác lại chê ê-kip phim thiếu sáng tạo trong khâu tạo hình nhân vật, khiến diện mạo của tài tử họ Cổ trông na ná vai diễn của anh trong Cỗ máy thời gian (2001).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.