Có thể xuất hiện băng tuyết trong dịp Tết Dương lịch

28/12/2012 10:45 GMT+7

(TNO) Sáng nay, áp thấp nhiệt đới do bão số 10 suy yếu thành đang hoạt động cách đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 130 km về phía bắc đông bắc, cường độ mạnh cấp 6 (từ 39 đến 49 km/giờ), giật cấp 7 - cấp 8.

>> Bão Ngộ Không vào biển Đông
>> Bắc bộ rét đậm, rét hại
>> Vùng núi phía Bắc rét đậm
>> Mẫu Sơn rét đậm

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới giữ nguyên cường độ và di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 25 km.


Áp thấp nhiệt đới sẽ tan trên biển - Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư

Tối nay, tâm áp thấp nhiệt đới cách Côn Đảo khoảng 330 km về phía đông. Sau đó, áp thấp nhiệt đới có khả năng đổi hướng di chuyển về phía tây nam và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Nhiều khả năng vùng áp thấp này sẽ tan ngay trên biển.

Trước mắt, chịu ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió mùa đông  bắc, khu vực vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - cấp 8, biển động.

Trên đất liền, ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, trong dịp đón năm mới 2013, thời tiết các vùng miền ở nước ta hoàn toàn đối lập nhau: miền Bắc rét đậm, miền Trung có mưa nhỏ cục bộ và rét, miền Nam nắng đẹp chan hòa.

Theo ông Tăng, khoảng chiều và tối mai 29.12, một bộ phận không khí lạnh cường độ rất mạnh sẽ tràn xuống nước ta. Khối không khí lạnh này chính là nguyên nhân gây ra sự khác biệt rõ rệt của thời tiết tại các vùng miền.

Miền Bắc chịu sự ảnh hưởng của khối không khí lạnh lục địa có nhiệt độ rất thấp tràn mạnh xuống vào chiều tối và đêm 29.12, sau đó vào những ngày đầu năm mới 2013 còn có thêm không khí lạnh bổ sung. Những ngày tất niên 2012 ( 30-31.12) và 3 - 4 ngày đầu năm mới các tỉnh miền Bắc phổ biến với hình thái thời tiết: trời lất phất mưa nhỏ, mưa phùn, rét đậm, nhiệt độ từ 10 - 18 độ C; vùng núi cao rét hại và có thể xuất hiện băng tuyết, sương muối, nhiệt độ từ 0 - 12 độ C.

Không khí lạnh di chuyển đến miền Trung đã suy yếu, độ ẩm cao hơn, nên trời sẽ có mưa, mưa rào cục bộ, có nơi mưa vừa. Bắc Trung bộ trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 12 - 21 độ C. Nam Trung bộ trời mát, nhiệt độ từ 17 - 30 độ C.

Nam bộ và Tây nguyên, theo ông Tăng, là những khu vực có thời tiết đẹp, phổ biến không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, nhiệt độ từ 17 - 33 độ C.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.