Có thể tìm thấy người ngoài hành tinh ở đâu?

05/02/2022 09:38 GMT+7

Nghiên cứu mới cho thấy rằng các hành tinh lớn khó có thể sở hữu vệ tinh , yếu tố quan trọng trong việc thúc đẩy sự sống trên hành tinh đó.

Hình ảnh Trái Đất nhìn từ mặt trăng

chụp màn hình rt

RT ngày 4.2 đưa tin các nhà khoa học cho rằng các hành tinh lớn khó hình thành vệ tinh như mặt trăng của Trái Đất, yếu tố rất quan trọng để duy trì sự sống. Do đó, họ cho rằng các hành tinh nhỏ nhiều khả năng là nơi cư trú của các sinh vật ngoài hành tinh.

Kết luận này được đưa ra trong bài nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature ngày 1.2. Nghiên cứu do một nhóm các nhà khoa học, được giáo sư trợ lý về Trái Đất và khoa học môi trường Miki Nakajima tại Đại học Rochester (Mỹ) dẫn đầu, thực hiện. Họ cho rằng kích thước và cấu tạo của hành tinh là chìa khóa để hiểu sự hình thành của mặt trăng.

“Bằng việc hiểu sự hình thành của mặt trăng, chúng tôi biết phải giới hạn điều gì khi tìm kiếm các hành tinh giống Trái Đất”, bà Nakajima cho biết trong thông cáo báo chí.

Mặt trăng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sự sống trên Trái Đất qua việc kiểm soát thủy triều. Mặt trăng cũng ổn định vòng quay của Trái Đất, góp phần tạo nên khí hậu ổn định của chúng ta. Cả hai yếu tố trên đều là chìa khóa cho sự tồn tại của sự sống trên hành tinh này.

Nhóm của bà Nakajima cho rằng khi các hành tinh đất đá có khối lượng gấp 6 lần Trái Đất và các hành tinh băng có cùng kích thước với Trái Đất va chạm, năng lượng từ cú va chạm sẽ tạo ra các vật chất hoàn toàn hóa hơi. Các vật chất này không có khả năng hình thành mặt trăng.

Theo nhóm nghiên cứu, các vật chất hóa hơi hoàn toàn này sẽ nhanh chóng bị kéo trở lại hành tinh. Trong khi đó, các vật chất hóa hơi một phần - như vật chất được cho là đã tạo thành mặt trăng của Trái Đất - thì không bị kéo trở lại.

Mỹ chưa có bằng chứng chứng tỏ vật thể bay không xác định là phi thuyền ngoài hành tinh

Các nhà khoa học cho rằng mặt trăng được hình thành khi Trái Đất va chạm với một vật thể lớn cỡ sao Hỏa cách đây khoảng 4,5 tỉ năm. Vật chất hóa hơi một phần do vụ va chạm tạo ra cuối cùng đã hình thành mặt trăng như ngày nay.

Bà Nakajima cũng cho rằng bên ngoài hệ Mặt trời, những mặt trăng quay quanh các hành tinh “có ở khắp mọi nơi”. Tuy nhiên, cho đến nay các nhà khoa học vẫn chưa xác nhận bằng chứng của việc này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.