Cơ thể người sau 50 năm nữa

11/10/2015 07:02 GMT+7

Các sinh vật trong tự nhiên đều tiến hóa không ngừng để thích nghi với điều kiện sống, con người tất nhiên cũng không ngoại lệ. Với sự thay đổi chóng mặt của xã hội và môi trường, năm chục năm nữa chúng ta sẽ ra sao? Dưới đây là một số dự đoán.

Các sinh vật trong tự nhiên đều tiến hóa không ngừng để thích nghi với điều kiện sống, con người tất nhiên cũng không ngoại lệ. Với sự thay đổi chóng mặt của xã hội và môi trường, năm chục năm nữa chúng ta sẽ ra sao? Dưới đây là một số dự đoán.

Chiều cao: Khi đó chả có ai cao trung bình. Chúng ta sẽ hoặc rất cao để vươn cổ ra phía trước, hoặc rất thấp để dễ chui luồn. Phụ nữ khi đó đa số cao hơn nam giới, vì mang giày cao gót thường xuyên khiến họ có khả năng đi bằng ngón chân. Những ai cực cao đều trở thành triệu phú vì lưng được các công ty quảng cáo thuê để dán áp phích. Những ai cực thấp đều sống thọ vì khi vào bệnh viện nếu phải nằm ba người một giường rất dễ dàng.
Nặng: Cả cao và thấp đều rất nhẹ cân vì chả ai còn xương do phải thường xuyên ép chặt thân hình qua những chỗ kẹt xe. Vì vậy, cơ thể càng mỏng càng thành đạt bởi đấy là những cá nhân đi làm việc không bị chậm. Năm mươi năm nữa, một chiếc xe hơi bốn chỗ có khả năng chở được bốn mươi người.
Mắt: Cuộc sống căng thẳng nên mắt này ngủ thì mắt kia thức thành ra ai cũng mắt nhắm mắt mở liên tục. Kính cận và kính mát muốn bán được đều phải có chức năng đổi tròng. Tuy nhiên, luật pháp quy định lúc đăng ký kết hôn cô dâu chú rể phải mở to hai mắt để sau này nếu có ly dị không viện cớ lúc đó nhắm mắt ký bừa. Giải phẫu thẩm mỹ phát triển nên ai muốn dời mắt đến chỗ nào thì dời, do đó nhiều đàn ông đưa mắt kia ra sau lưng để có khả năng vừa nói chuyện với cô này vừa nhìn qua cô khác, còn phụ nữ đưa mắt lên vành tai để nhìn xem nói hay có đi với làm hay. Bọn trộm gắn mắt ở ngón tay nên chúng thò vào đâu là nhìn thấy hết. Một số kẻ để mắt ở sau lưng để quay đi vẫn xem được ti vi.
Mũi: Năm mươi năm nữa mũi của ai cũng to và đều có khả năng vừa lọc không khí vừa hút bụi. Cho nên vào những dịp lễ hội đường phố sạch bóng vì bà con đổ ra hút sạch mọi thứ. Luật pháp quy định khi vào tiệm vàng khách khứa phải đeo rèm chắn mũi. Sinh viên muốn vô trường báo chí đều có mũi dài nửa mét để dễ ngửi thấy thông tin. Đặc biệt, mũi có thể tháo ra cất ở nhà nên chả ai còn sợ khói bụi. Dịch vụ cho thuê mũi phát triển rất mạnh ở các vườn hoa.
Mồm: Nhìn vào mồm lúc đó có thể biết ngay nghề nghiệp. Mồm ca sĩ thì to để dễ hét. Mồm thương gia thì dẻo vì phải thuyết phục, mồm nhà văn thì méo do phải ngậm bút, mồm sinh viên thì há hốc do lúc nào cũng phải ngạc nhiên vì học phí. Mồm phụ huynh thì mím chặt do hiểu rằng có kêu lắm thì cũng thế thôi. Xuất hiện một số loại thuốc khi ta uống ta có khả năng nói bằng mồm người khác.
Răng: Răng dính hết vào nhau và tất cả mọi người đều có chung kích cỡ do cùng ăn các món giống hệt nhau, do đó ở sân khấu hài khi tất cả khán giả cùng cười răng hiện ra loang loáng như gươm khiến một số diễn viên rất sợ. Cũng như mũi, răng có thể tháo ra, cất vào túi hoặc đeo trước cổ do đó trong một vài cuộc họp nghiêm túc có quy định bỏ răng ở ngoài để không cười hoặc trong một số tiệm ăn phải bọc răng để không cắn thử.
Tóc: Tóc ai cũng dựng đứng lên vì ngày nào cũng nghe tin khẩn cấp. Đã có vài máy bay phải hạ cánh khẩn cấp vì hành khách để tóc xuyên thủng trần. Nhiều cơn bão làm bay cả nhà cửa mà tóc vẫn không bay!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.