Có thể loại bỏ hoàn toàn khối u ung thư trong 2 ngày?

Thiên Lan
Thiên Lan
01/05/2023 09:08 GMT+7

Theo một nghiên cứu mới, được công bố trên tạp chí y khoa Journal of Nuclear Medicine, các nhà khoa học đã tìm ra một liệu pháp đột phá mới có thể loại bỏ hoàn toàn khối u ung thư trong vòng 2 ngày.

Người mắc ung thư hạch có tỷ lệ sống sót trong hơn 10 năm chỉ 55%. Nhưng một liệu pháp đột phá mới có thể chữa khỏi hoàn toàn bệnh, các nhà khoa học cho biết, theo tờ Express.

Có đặc trưng là các triệu chứng như sưng ở cổ và sốt, ung thư hạch không Hodgkin mô tả một loại ung thư máu ảnh hưởng đến các tế bào bạch cầu gọi là tế bào lympho.

Giờ đây, một liều thuốc miễn dịch phóng xạ duy nhất [177Lu] Lu-ofatumumab (corr) có thể kéo dài tuổi thọ của những con chuột bị ung thư thêm 221 ngày, so với 19 ngày ở chuột không được điều trị, và ít hơn 60 ngày khi điều trị bằng các phương pháp khác.

Phát minh mới có thể loại bỏ hoàn toàn khối u ung thư trong vòng 2 ngày - Ảnh 1.

Các nhà khoa học đã tìm ra một liệu pháp đột phá mới có thể loại bỏ hoàn toàn khối u ung thư trong vòng 2 ngày

MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Các nhà nghiên cứu giải thích rằng đây là một phương pháp chữa bệnh tốt vì có thể tiêu diệt tất cả các tế bào ung thư.

Phương pháp điều trị tiêu chuẩn thường tái phát và một số bệnh nhân không đáp ứng.

Các nhà nghiên cứu đã tiêm cho chuột u lympho tế bào B ở người trước rồi sau đó để chúng không được điều trị, rồi điều trị bằng phương pháp mới hoặc phương pháp điều trị tiêu chuẩn để so sánh.

Kết quả cho thấy, ở những con chuột được điều trị bằng 8,51 MBq [177Lu]Lu-ofatumumab, các khối u đã bị loại bỏ hoàn toàn trong vòng 2 ngày, theo Express.

Trong khi những con chuột được điều trị bằng các liệu pháp khác hoặc không được điều trị, các tế bào khối u vẫn còn nguyên.

Phát minh mới có thể loại bỏ hoàn toàn khối u ung thư trong vòng 2 ngày - Ảnh 2.

Người bệnh ung thư hạch có tỷ lệ sống sót trong hơn 10 năm chỉ 55%. Nhưng một liệu pháp đột phá mới có thể chữa khỏi hoàn toàn bệnh

MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Giáo sư Richard Wahl, Giám đốc Viện X quang Mallinckrodt - liên kết với Trường Y Đại học Washington (Mỹ), cho biết: Mặc dù hóa trị kết hợp liệu pháp miễn dịch thường có hiệu quả ban đầu nhưng nhiều bệnh nhân không đáp ứng hoặc tái phát, vì vậy chúng tôi cần cải thiện các liệu pháp điều trị.

Các kết quả tuyệt vời này cho thấy phương pháp này nên được thử nghiệm ở người. Nếu thử nghiệm thành công ở người, đây sẽ là một lựa chọn điều trị mới tuyệt vời cho những bệnh nhân mắc bệnh này, giáo sư Richard Wahl nhấn mạnh, theo Express.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.