Có thể ‘đảo ngược’ tiến trình bệnh xơ vữa động mạch chỉ với 1 liều thuốc

06/11/2017 09:01 GMT+7

Chỉ cần một liều, loại thuốc mới có thể làm tan những mảng bám, chủ yếu là do tích tụ cholesterol, bên trong thành động mạch.

 Chính những mảng bám này chính là nguyên nhân gây xơ vữa động mạch.
Loại thuốc mới có tên là trodusquemine. Nó được xem như một bước đột phá trong điều trị các bệnh liên quan đến tim mạch, theo Daily Mail.
Ban đầu, thuốc trodusquemine cho thấy hiệu quả tích cực khi điều trị ung thư vú và tiểu đường. Tuy nhiên, hiệu quả của thuốc vẫn chưa dừng lại ở đó.

tin liên quan

6 điều ít ai ngờ tới lại có thể gây bệnh sỏi thận

Bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể bị sỏi thận. Bệnh không những gây đau đớn cho người mắc mà còn có khả năng xuất hiện biến chứng. Tuy nhiên, việc điều chỉnh một số thói quen có thể giúp giảm nguy cơ bị sỏi thận.

Các nhà khoa học tại Đại học Aberdeen (Anh) đã phát hiện khả năng của nó có thể “đánh tan” các mảng bám bên trong thành động mạch, nguyên nhân chính gây xơ vữa động mạch. Hậu quả của xơ vữa là đau tim và đột quỵ.
Thông thường, khi một người ăn quá nhiều chất béo và ít tập thể thao thì các chất béo này sẽ tích tụ bên trong thành động mạch. Qua nhiều năm, các mảng bám tích tụ ngày càng lớn dần, làm hẹp động mạch và khiến máu khó lưu thông.
Các nhà khoa học tin rằng tác dụng của trodusquemine tương tự như việc tập thể dục, giúp “đánh tan” các mảng bám. Ngoài ra, thuốc cũng ức chế một loại enzyme khác gây viêm và làm xơ cứng động mạch.

tin liên quan

Hành nghề không phép, chữa đủ thứ bệnh
Mới đây, chị M. (ở TP.HCM) phản ánh với Thanh Niên về việc 2 người thân của chị đến chữa bệnh ở phòng khám (PK) của "thầy" Công (hẻm 194 Lạc Long Quân, P.10, Q.11), được "thầy" phán: mắc ung thư tiềm ẩn, chỉ có ông cho thuốc uống mới hết. 
Nhóm nghiên cứu tin rằng những phát hiện của họ có thể giúp giảm đáng kể số ca tử vong vì bệnh tim. Căn bệnh này đang giết chết khoảng 17,7 triệu người mỗi năm trên khắp thế giới, theo Daily Mail.
Trong nghiên cứu trên chuột, các nhà khoa học tại Đại học Aberdeen phát hiện trodusquemine đã ức chế một loại enzyme có tên là PTP1B. Loại enzyme này thường tăng cao ở những người bị béo phì, tiểu đường hoặc những bệnh viêm nhiễm khác như nhiễm trùng máu, loét chân ở tiểu đường và viêm phổi.
Thí nghiệm trên chuột cho thấy việc ức chế loại PTP1B có tác dụng chống hình thành các mảng xơ vữa ở động mạch. Kết quả là những con chuột dùng trodusquemine đóng ít mảng bám cholesterol hơn trong động mạch. Ngoài ra thuốc còn kích thích một loại protein là AMPK, giúp chống tình trạng viêm nhiễm kéo dài.
Hiện tại, nhóm nghiên cứu dự định sẽ tiến hành thử nghiệm lâm sàng trên người để chắc chắn về tính hiệu quả của thuốc cũng như kiểm tra các tác dụng phụ nếu có, theo Daily Mail.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.